Lâm Tâm Như rạng rỡ tuổi 50 nhờ lối sống kỷ luật
Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn giữ được sắc vóc thon gọn đáng ngưỡng mộ. Chìa khóa vàng của nữ diễn viên chính là sự kỷ luật trong sinh hoạt.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
5 năm với 194 sản phẩm OCOP được công nhận, các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất khu vực nông thôn đã thực sự thay đổi nhận thức, tư duy, tạo cuộc cách mạng sáng tạo, đổi mới trong phát huy nội lực, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống người dân nông thôn. Ông Vũ Công Bình – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình chia sẻ với bạn đọc Dân Việt về những dấu ấn đậm nét này.
Với mục tiêu thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Thái Bình đã chủ động chỉ đạo xây dựng Chương trình OCOP.


Ông Vũ Công Bình – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình chia sẻ về kết quả chương trình OCOP.
Xác định đây là chương trình phát triển kinh tế trọng tâm tại khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị, trọng tâm của Chương trình OCOP Thái Bình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế trên địa bàn tỉnh theo hướng đổi mới, sáng tạo, tập trung liên kết, phát huy nội lực do các tổ chức kinh tế OCOP tại cộng đồng thực hiện. Các sản phẩm tạo ra từ Chương trình OCOP có sự khác biệt, mang đặc thù gắn với những nét truyền thống, văn hóa, điều kiện tự nhiên riêng có của tỉnh Thái Bình tạo nên lợi thế cạnh tranh nhằm chiếm ưu thế khi phân phối thị trường trong nước và xuất khẩu nước ngoài.
Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện, hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Chương trình OCOP không giới hạn các tổ chức tham gia, có thể là các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình kinh doanh đăng ký kinh doanh tại địa phương; tuy nhiên ưu tiên các hình thức tổ chức có sự tham gia sở hữu nhiều hơn của cộng đồng là hợp tác xã, doanh nghiệp….

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình thăm gian hàng tham gia ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp.
Theo kinh nghiệm của chương trình OCOP quốc tế, bắt đầu từ khi hình thành ý tưởng đến lúc xây dựng kế hoạch, triển khai xúc tiến thương mại và chiếm lĩnh thị trường là quá trình diễn ra từ từ, có thể có nhiều thử nghiệm, thậm chí thất bại, đúc rút kinh nghiệm, sửa đổi điều chỉnh rồi mới dẫn đến thành công.
Do đó, Thái Bình xác định lộ trình thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn. Giai đoạn đến năm 2020 là giai đoạn khởi động, tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ban điều hành chương trình các cấp tỉnh, huyện, xã và thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông suốt tư tưởng nhận thức phát triển các sản phẩm OCOP là nhiệm vụ chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngoài công tác tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ thuộc Ban quản lý chương trình các cấp, các mô hình điểm về phát triển sản phẩm OCOP cũng được xác định là mục tiêu chủ đạo cho giai đoạn này.
Giai đoạn 2021 – 2030, sau khi xây dựng thành công các mô hình điểm tham gia OCOP, các sản phẩm tham gia OCOP sẽ được ưu tiên phát triển theo chiều hướng tạo tính mới, đột phá trên cơ sở nguồn lực sẵn có của cộng đồng (nguyên liệu, lao động, nguồn vốn). Ở giai đoạn này, sản phẩm tham gia chương trình OCOP sẽ đa dạng các ngành nghề, nhóm sản phẩm trong toàn tỉnh. Các chủ thể sản xuất tham gia chương trình theo đó cũng sẽ được thành lập mới hoặc củng cố hoạt động của các chủ thể đã được thành lập, ưu tiên mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo đó, ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các kế hoạch thực hiện Chương trình từng năm, thành lập tổ chức bộ máy triển khai Chương trình, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, đặc biệt là các sở, ngành có liên quan và cơ sở địa phương.
Cấp huyện cũng tập trung kiện toàn bộ máy chỉ đạo và bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chương trình OCOP cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã; đồng thời xây dựng Đề án cấp huyện để thực hiện Chương trình OCOP. Coi trọng việc tăng cường công tác đào tạo tập huấn và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, hướng dẫn triển khai Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và các chuyên gia tư vấn OCOP Trung ương tổ chức tập huấn triển khai thực hiện cho trên 500 lượt cán bộ các sở, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và các chủ thể tham gia Chương trình OCOP.
Đến nay, cấp tỉnh đã tổ chức tập huấn các sở, ngành, các chủ thể tham gia thực hiện Chương trình. Cấp huyện cũng đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho trên 1.000 lượt cán bộ cấp huyện, xã, thôn về Chương trình OCOP; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, điều hành Chương trình OCOP với thành phần là các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP, thnahf viên Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng; tập huấn về xây dựng và triển khai phương án kinh doanh cho chủ thể tham gia Chương trình là các cán bộ phụ trách cấp huyện, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn…



Thái Bình đặc biệt chú trọng công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng.
Cụ thể hóa các cơ chế chính sách và quy định của Trung ương, tỉnh Thái Bình đã ban hành cơ chế hỗ trợ các huyện, thành phố xây dựng sản phẩm đặc thù của mỗi địa phương tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố.
Theo đó, các huyện, thành phố có đề án phát triển sản phẩm đặc thù trên địa bàn được phê duyệt và triển khai thực hiện từ hai sản phẩm đặc thù trở lên thuộc vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy hoạch được duyệt; lựa chọn dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương và đáp ứng nhu cầu của thị trường; kiểm soát về giống, có quy trình canh tác đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm sạch, bền vững; sản xuất theo chuỗi (gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm); có thương hiệu và có thị trường tiêu thụ ổn định được tỉnh hỗ trợ 1,0 tỷ đồng thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển thị trường…
Từ năm 2021 đến hết năm 2024, bằng nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện đã hỗ trợ trực tiếp cho các sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP hàng năm. Điển hình như huyện Hưng Hà hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/sản phẩm đối với sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên (mỗi địa phương không quá 5 sản phẩm); thưởng các chủ thể 30 triệu đồng/sản phẩm đạt 3 sao, 40 triệu đồng/sản phẩm đạt 4 sao, 50 triệu đồng/sản phẩm đạt 5 sao; thưởng xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố có sản phẩm đạt 3 sao 10 triệu đồng/xã, 5 triệu đồng/thôn; 4 sao thưởng 15 triệu đồng/xã, 8 triệu đồng/thôn; 5 sao thưởng 20 triệu đồng/xã, 10 triệu đồng/thôn.
Huyện Thái Thụy hỗ trợ phát triển sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2023 (hỗ trợ sau đầu tư) khi được công nhận đạt hạng 3 sao trở lên đối với hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở, hộ cá nhân hỗ trợ không quá 90 triệu đồng/sản phẩm; doanh nghiệp vừa và nhỏ hỗ trợ không quá 60 triệu đồng/sản phẩm và không quá 3 sản phẩm/một chủ thể; đối với sản phẩm thứ hai, thứ ba được hỗ trợ các khoản chi. Huyện Tiền Hải hỗ trợ 80 triệu đồng/01 sản phẩm/chủ thể….


Các sản phẩm tạo ra từ Chương trình OCOP có sự khác biệt, mang đặc thù gắn với những nét truyền thống, văn hóa, điều kiện tự nhiên riêng có của tỉnh Thái Bình.
Chương trình OCOP đã có những dấu ấn nhất định, bước đầu đạt được những kết quả khả quan, phát huy được nhiều sản phẩm lợi thế của địa phương, vai trò cộng đồng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 48 sản phẩm đạt 4 sao, 146 sản phẩm xếp hạng 3 sao, với 38 doanh nghiệp, 54 hợp tác xã và 45 hộ kinh doanh tham gia sản xuất.
Các sản phẩm OCOP được tuyên truyền, quảng bá, tạo gian hàng trên sàn thương mại Postmart.vn; tham gia các sàn thương mại điện tử uy tín trong nước và nước ngoài như Alibaba, Sendo, Shopee, Saigon Co.op; trưng bày, giới thiệu, giao dịch sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học công nghệ và sản phẩm chủ lực tại Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình...
Giá trị kinh tế của các sản phẩm được nâng lên từ 20% trở lên nhờ đạt tiêu chí OCOP, công nghệ số đã đưa các sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách nhanh hơn nên doanh số bán hàng của các đơn vị tăng từ 20%-30%, trong đó doanh thu bán hàng qua mạng và sàn giao dịch điện tử chiếm 30%.
Tiếp tục thực hiện Chương trình OCOP, năm 2024 có 89 sản phẩm đăng ký tham gia. Sản phẩm OCOP đã thực sự giúp nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, quảng bá đặc sản nông sản địa phương, tiếp cận với nhiều kênh tiêu thụ được thị trường trong và ngoài tỉnh đánh giá cao, đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm. Điều này tạo nên áp lực cạnh tranh về sản phẩm của Thái Bình phải luôn tư duy, đổi mới, sáng tạo, cải tiến hoàn thiện, phát triển mới sản phẩm đáp ứng quy luật thị trường.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP của phụ nữ huyện Kiến Xương.
Trên thực tế, tiềm năng, lợi thế để phát triển các sản phẩm OCOP từ sản phẩm chủ lực, sản phẩm làng nghề, đặc sản địa phương của tỉnh Thái Bình còn rất lớn, trong khi xu hướng và nhu cầu về các sản phẩm truyền thống, đặc sản của người dân tăng cao.
Do đó, thời gian tới, Thái Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn; gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới. Rà soát, ban hành nội dung, chính sách, mức hỗ trợ Chương trình OCOP theo từng hạng sao; ưu tiên hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm, hướng dẫn, xây dựng hồ sơ sản phẩm, khen thưởng sản phẩm OCOP…
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, hoàn thiện công nghệ chế biến quy mô nhỏ và vừa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP đã được công nhận đạt sao. Lồng ghép hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình, dự án khoa học công nghệ cũng như các cơ chế, chính sách khác có liên quan; ưu tiên huy động nguồn lực về vốn, đất đai, lao động, nguyên vật liệu, máy móc, công nghệ của chủ thể OCOP…
Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn giữ được sắc vóc thon gọn đáng ngưỡng mộ. Chìa khóa vàng của nữ diễn viên chính là sự kỷ luật trong sinh hoạt.
Từng là điểm check-in không thể bỏ qua của du khách quốc tế, chợ Thanh Hà (phường Hoàn Kiếm) - khu chợ quê độc nhất vô nhị còn sót lại giữa lòng phố cổ Hà Nội nay lại rơi vào cảnh đìu hiu đến ngỡ ngàng. Sau chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, doanh thu tại đây lao dốc không phanh, lượng khách chỉ còn vỏn vẹn 1/3 so với thời kỳ hoàng kim.
Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 nhằm tìm kiếm và tôn vinh các công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Tối 8/5 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam bước vào buổi tập quan trọng chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 Hàn Quốc tại bảng C VCK U17 châu Á 2026.
Viện kiểm sát cáo buộc vợ chồng Phạm Vũ Khiêm và các đồng phạm có hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và vi phạm kế toán để thu lợi bất chính rồi dùng một phần tiền để đầu tư đất khu công nghiệp ở Hòa Bình.
Anh hùng Lao động, phó giáo sư, tiến sĩ (AHLĐ, PGS, TS)-Nguyễn Thị Trâm không chỉ tạo ra những giống lúa mới mà còn góp phần lan tỏa, thúc đẩy cuộc cách mạng “người Việt tạo giống Việt” trong ngành nông nghiệp
Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (Hà Nội) đã chôn lấp rác 20 năm nay, ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến người dân ở khu vực. Hiện khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn đang được đề xuất nghiên cứu cải thiện toàn diện, chuyển đổi 186 ha bãi chôn lấp thành công viên cây xanh hiện đại.
Giá vàng hôm nay trưa 9/5, vàng SJC và nhẫn tiếp tục đi ngang ngày thứ 2 liên tiếp. Số lượng người mua ảm đạm khiến giá vàng chợ đen liên tục giảm mạnh.
10 giờ sáng 9/5 theo giờ Moscow (tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội), Nga sẽ long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 / 9-5-2026) trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.
Vũ Phương Thảo và Hà Đan gây ấn tượng với khán giả truyền hình nhờ tài năng dẫn dắt chuyên nghiệp cùng vẻ ngoài trẻ trung bất chấp hạn chế về chiều cao.
Ông Phúc Đồng vốn họ Đỗ, vì có công trạng trong khởi nghĩa Lam Sơn nên sau khi Bình Định vương Lê Lợi lên ngôi vua (vua Lê Thái Tổ nhà Lê sơ) đã được ban quốc tính, đổi từ họ Đỗ sang mang họ Lê, bởi vậy mà hậu thế thường nhắc đến ông với tên Lê Phúc Đồng.
Bức xúc với trại heo bốc mùi hôi thối nằm giữa khu dân cư, người dân thôn Tân Đà và Tân Hòa, xã Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng) yêu cầu chủ trại phải di dời đi chỗ khác để đảm bảo đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Tôi mắc kẹt giữa việc làm một "con dâu hiếu thảo" theo đúng tiêu chuẩn của câu nói năm xưa và việc bảo vệ sự tự do cá nhân tối thiểu của mình.
Ngày hội sách và văn hoá đọc xã Cần Giờ thu hút gần 500 học sinh và người dân tham gia, với nhiều hoạt động đặc sắc đã lan toả nguồn tri thức đến người dân cửa biển TPHCM.
Là một người viết nghiệp dư, tôi không dám nói ước mơ của mình cao cả hay vĩ đại, nhưng nó đủ rõ ràng để khiến tôi mỗi ngày đều muốn bước thêm một bước, dù nhỏ bé, về phía trước.
Bộ Quốc phòng Moscow đã công bố đoạn video ghi lại cảnh binh lính Nga điều khiển máy bay không người lái mang theo bản sao lá cờ Chiến thắng bay phía trên các khu vực ở Donbass mà Nga kiểm soát gần đây.
Trước việc Quyết định có nội dung về mức thu tiền học thêm của UBND TP Hà Nội bị bãi bỏ, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình chia sẻ “đã nhìn thấy một tia sáng của công lý” và tin tưởng tòa cấp phúc thẩm sẽ minh oan cho mình.
Mới đây, trong chương trình The Khang Show, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh đã có những chia sẻ xúc động về gia đình toàn nghệ sĩ của mình.
Thùy Anh cho biết cô chịu nhiều áp lực và tổn thương trước bình luận tiêu cực về sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được sự quan tâm của khán giả dành cho vai Hoàn Mỹ trong phim "Vì mẹ anh phán chia tay".
Sau khi phát hiện nhiều trụ hồ tiêu héo lá bất thường, ông Phạm Khắc Dũng (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra thì tá hỏa phát hiện khoảng 85 trụ tiêu đã bị cắt gốc. Vườn tiêu này vừa gia đình ông vay ngân hàng để mua lại với giá 2,2 tỷ đồng chỉ mới vài tháng.
Bằng việc hình thành chuỗi liên kết, người dân phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) đang phát triển giống cây quý mai vàng Yên Tử theo hướng bền vững. Phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) nổi tiếng với những vườn trồng mai vàng Yên Tử quy mô lớn. Đặc biệt, tại khu Tây Sơn và Ninh Bình, nhiều nhà vườn đã có thâm niên hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng mai vàng Yên Tử.
Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy trên quốc lộ, trong khi vật nuôi đứng phía trước lại đội mũ bảo hiểm thu hút sự quan tâm của dư luận. Sự việc diễn ra tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Trái tim ốm yếu, dù 5 tuổi nhưng em chỉ nặng khoảng 8kg, nhỏ xíu như em bé mới 1 tuổi, với đôi môi tím, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc.
Khám phá vẻ đẹp cổ kính và nét văn hóa đặc trưng của phố cổ Gia Hội, nơi lưu giữ ký ức xưa về đời sống, kiến trúc và truyền thống Huế.
Vợ chồng anh Giàng A Pao và chị Châu Thị Súa ở thôn Bản Pho, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai kể lại giây phút sinh tử khi chị Súa bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại suối Mường Hoa và trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thượng úy Phan Văn Quyết, Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự xã Tả Van đã không quản hiểm nguy lao xuống dòng nước lũ cứu người.
Nhiều tháng nay, hàng trăm hộ dân ven sông Vĩnh Điện thuộc phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) đang sống trong cảnh thấp thỏm khi tình trạng xâm nhập mặn ngày càng diễn biến phức tạp. Nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bị nhiễm mặn nghiêm trọng khiến nhiều diện tích hoa màu đứng trước nguy cơ thiếu nước, ảnh hưởng lớn đến vụ mùa của người dân.
Hòa Minzy gây chú ý khi đăng tải bài viết nhắc nhở người hâm mộ trước việc kẻ xấu mạo danh nữ ca sĩ với mục đích trục lợi. Nữ ca sĩ mong khán giả cẩn trọng trước những tài khoản giả mạo.
Liệu công chúa Cao Dương có phải là người đặc biệt với Võ Tắc Thiên hay như trong lịch sử lưu truyền?
Trong quý II/2026, Công an TP Hà Nội dự kiến kiểm tra gần 10.000 cơ sở kinh doanh trên địa bàn, trong đó có nhiều quán karaoke, cây xăng, nhà trọ, nhằm siết chặt quản lý an ninh trật tự và kịp thời xử lý các vi phạm pháp luật.
Chỉ sau một ngày ra quân thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng Hải quan đã phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm, thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều mặt hàng nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, L’Oreal, The North Face…