Ole Solskjaer nói gì sau khi giúp M.U hồi sinh mạnh mẽ?

Đình Cường Thứ hai, ngày 31/12/2018 08:40 AM (GMT+7)
Đánh bại Bournemouth trên sân nhà Old Trafford, HLV tạm quyền Ole Solskjaer đã giúp Quỷ đỏ thắng trận thứ 3 liên tiếp.
Bình luận 0

Sau sự ra đi của Jose Mourinho, Marcus Rashford là người được hưởng lợi lớn nhất trong số các cầu thủ Man Utd. Tiền đạo trẻ người Anh được Ole Solskjaer chọn làm trung phong đá chính cho Quỷ đỏ trong cả 3 trận vừa qua.

img

Đáp lại sự tin tưởng của chiến lược gia 42 tuổi người Na Uy, đêm qua, Rashford thi đấu rất hay khi đóng góp 1 đường kiến tạo và 1 bàn giúp đội nhà vùi dập Bournemouth 4-1.

Sau trận đấu, HLV Solskjaer đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho tài năng người Anh: "Marcus đã trở nên đẳng cấp hơn từ khi tôi đến. Cậu ấy đã ghi 2 bàn sau 3 trận.

Màn trình diễn của cậu ấy là không thể tin được. Cậu ấy áp sát, theo đuổi, chạy phía sau và đặc biệt là pha solo đi qua 2 cầu thủ ở bàn thắng mở tỉ số thật tuyệt vời. Cậu ấy có tất cả các cơ hội trên thế giới và tiềm năng trở thành 1 tiền đạo hàng đầu".

Bên cạnh đó, "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" giải thích lý do Eric Bailly phạm lỗi và nhận thẻ đỏ khi M.U đã dẫn trước 4-1. HLV người Na Uy nói: "Eric biết cậu ấy không cần thiết phải làm điều đó nhưng thỉnh thoảng sự hào hứng và nhiệt tình đã khiến cậu ấy không làm chủ tình huống. Cậu ấy đã phạm sai lầm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem