Omar - Rimario: "Pháo 2 nòng" đáng sợ của Hà Nội FC ở mùa giải 2020

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 13/02/2020 07:10 AM (GMT+7)
Có được Rimario trong đội hình, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ giải quyết dứt điểm được bài toán trung phong cắm, đồng thời có thể để Omar chơi tự do. Khi đó, hàng công của Hà Nội FC sẽ trở nên cực kỳ lợi hại với hai mũi nhọn "một khỏe - một khéo"
Bình luận 0

Hà Nội FC trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam khi có lần thứ 5 lên ngôi vô địch V.League tại mùa giải 2019. Dẫu vậy, thành tích kể trên không khiến đội bóng Thủ đô giảm đi tham vọng. Ngược lại, sự khát khao và mục tiêu tiếp tục thống trị bóng đá Việt Nam trong nhiều năm liền của họ ngày càng lớn hơn.

Có Rimario, Hà Nội FC đã sẵn sàng

img

Rimario chính thức đầu quân cho Hà Nội FC ở mùa giải 2020.

Khi V.League 2020 chuẩn bị khởi tranh, Hà Nội FC đã khởi động kế hoạch tăng cường nhân sự để hướng đến mục tiêu chinh phục các danh hiệu ở mùa giải mới. Cái tên đầu tiên được BHL Hà Nội FC đưa về sân Hàng Đẫy là tiền đạo Rimario Gordon của Thanh Hóa. Kết thúc V.League 2019, Rimario chỉ ghi được vỏn vẹn 8 bàn thắng, một con số khá khiêm tốn với một tiền đạo ngoại binh hạng A.

Tuy nhiên, Rimario vẫn luôn là cái tên được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Lý do: Cựu tiền đạo của đội tuyển U23 Jamaica là mẫu cầu thủ có khả năng săn bàn và chơi độc lập rất tốt. Hơn nữa, Rimario là cầu thủ hiếm hoi có thể hòa nhập rất nhanh với môi trường bóng đá Việt Nam.

Sinh ra tại Jamaica, từng có quãng thời gian lớn lên trên đất Mỹ, chơi bóng tại Uganda rồi sau đó là Việt Nam, Rimario Gordon đã có những trải nghiệm ở nhiều nền văn hóa khác nhau trước khi đặt chân tới V.League. Chính hành trình rong ruổi theo trái bóng tròn tới nhiều nơi trên thế giới đã mang đến cho chân sút sinh năm 1994 sự trưởng thành cùng kinh nghiệm thi đấu được rèn giũa ở những nền bóng đá phát triển trên thế giới.

"Pháo hai nòng"  Omar- Rimario

img

img

Omar và Rimario từng là đối tác ăn ý trong màu áo FLC Thanh Hóa.

Pape Omar Faye là Vua phá lưới V.League 2019 với 15 bàn thắng. Mùa giải năm nay, Pape Omar cùng Rimario Gordon hứa hẹn là cặp tấn công đáng xem nhất tại V.League 2020. Cả hai đều là những sát thủ săn bàn, luôn sẵn sàng gieo rắc nỗi sợ hãi lên mọi hàng phòng ngự của đối phương.

Pape Omar rất nguy hiểm với nền tảng kỹ thuật điêu luyện và khả năng chọn vị trí nhạy bén. Trong khi đó, sức mạnh và lối chơi xông xáo của Rimario sẽ là thứ vũ khí tối ưu của đội bóng Thủ đô ở mùa giải mới.

Một thuận lợi nữa cho cặp song sát Pape Omar và Rimario Gordon là bộ đôi này sẽ được những vệ tinh xung quanh hỗ trợ cực tốt. Cụ thể là những tiền vệ hàng đầu của ĐTQG Việt Nam như Quang Hải, Hùng Dũng hay Đức Huy... Ngoài ra, hồi còn sát cánh trong màu áo CLB Thanh Hóa, Rimario cũng đã từng là đối tác ăn ý với Omar trong mùa giải 2018.

Thời điểm đó, bộ đôi này đã tạo nên “họng pháo 2 nòng” khiến mọi hàng phòng ngự đều phải ngả mũ với hiệu suất làm bàn khủng khiếp. Có được Rimario trong đội hình, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ giải quyết dứt điểm được bài toán ở vị trí trung phong cắm, đồng thời có thể để Omar chơi tự do. Lúc đó hàng công Hà Nội FC sẽ trở nên cực kỳ lợi hại với hai mũi nhọn "một khỏe - một khéo"

Pape Omar từng chơi tại UEFA Champions League

img

Pape Omar trong màu áo FC Thun (Thụy Sỹ).

Ít ai biết, Pape Omar là cầu thủ duy nhất tại V.League từng được hít thở bầu không khí ở giải đấu số 1 châu Âu là UEFA Champions League. Quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Omar là khi chơi cho FC Thun của Thụy Sỹ từ năm 2005 đến năm 2010.

Tại đây, tiền đạo người Senegal thi đấu tổng cộng 86 trận và ghi 23 bàn thắng. Vào mùa giải 2005-2006, anh từng được ra sân trong khuôn khổ vòng đấu bảng tại UEFA Champions League trong trận đấu giữa Arsenal - FC Thun trên sân vận động Emirates. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem