Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Duy Hậu Thứ năm, ngày 15/10/2020 15:37 PM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã bầu ông Bùi Văn Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bình luận 0

Ngày 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục thông qua danh sách và quy chế bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII; Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường.

Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh, các bước chuẩn bị cho công tác nhân sự được thực hiện trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và số dư theo quy định; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành.

100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 59 người. Trên cơ sở đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 53 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giảm 5% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, nhân sự giới thiệu tái cử tham gia cấp ủy là 41/59 người (chiếm 69,49%), nhân sự lần đầu tham gia là 18/59 người (chiếm 30,51%); giới thiệu 17 người để tham bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, bầu 15 người.

Về cơ cấu, người dân tộc thiểu số là 18/59 người (chiếm 30,51%), nữ là 14/59 người (chiếm 23,73%), người trẻ là 7/59 người (độ tuổi sinh từ tháng 11/1980 trở lại), độ tuổi từ 40-50 tuổi có 22/59 người (chiếm 37,29%), trên 50 tuổi có 30/59 người (chiếm 50,84%).

Đại hội cũng cũng nghe các báo cáo tham luận về một số nội dung mang tính đột phá phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 như: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển TP.Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên; Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm với nhân dân; nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã bầu ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ông Phạm Minh Tấn, ông Phạm Ngọc Nghị (Chủ tịch UBND) và ông Y Biêr (Chủ tịch HĐND). Hội nghị cũng bầu 15 người vào Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Bùi Văn Cường (55 tuổi, quê huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có trình độ chuyên môn tiến sĩ Kỹ thuật An toàn Hàng Hải; Kỹ sư điều khiển tàu biển; Cử nhân ngoại ngữ; Cử nhân lý luận chính trị.

Trước khi được điều động về Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Bùi Văn Cường từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Bùi Văn Cường là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong giai đoạn 2020-2025 đạt trên 300 ngàn tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 7%/năm. Về cơ cấu kinh tế, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 28,28%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,82%; dịch vụ chiếm 42,95% và thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,95%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70,69 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem