Ông chủ mới của Than Quảng Ninh "trói chân" thành công Vũ Minh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn Thứ tư, ngày 13/08/2014 14:15 PM (GMT+7)
Ngày 12.8, CLB Than Quảng Ninh chính thức được UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giao cho Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang. Theo tân Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Ban lãnh đạo mới là giữ chân các trụ cột và họ đã có thành công đầu tiên với trường hợp tiền vệ Vũ Minh Tuấn...
Bình luận 0

Sau trận đấu với Quảng Nam chiều 10.8, Vũ Minh Tuấn đã chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng, đây là trận cuối cùng anh khoác áo Than Quảng Ninh, rằng anh rời đội bóng vì lý do cá nhân nhưng trong tim mãi yêu Than Quảng Ninh.

Nhiều người cũng cho rằng Vũ Minh Tuấn sẽ đến chơi cho 1 trong 2 đội bóng lớn là Bình Dương và Hà Nội T&T trước đó ngỏ ý mới chào anh.

img
Tiền vệ Vũ Minh Tuấn (áo xanh) đi bóng lắt léo vượt qua nhiều cầu thủ Quảng Nam.

Ông Phạm Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang – tân Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh cho biết: "Việc làm đầu tiên của Ban huấn luyện đội bóng là giữ chân bằng được tiền vệ Vũ Minh Tuấn vừa đáo hạn hợp đồng. Và điều này Ban lãnh đạo mới Than Quảng Ninh đã làm được điều này khi Vũ Minh Tuấn chấp thuận lời đề nghị ở lại gắn bó với đội bóng với giá lót tay là 1,5 tỷ đồng/năm".

Được biết, mức giá mà Vũ Minh Tuấn được Than Quảng Ninh trả cho bản hợp đồng mới chỉ bằng 2/3 giá trị mà cầu thủ này được các một số đội bóng lớn của V.League đã chào mời. Ngoài Vũ Minh Tuấn, Ban lãnh đạo mới Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục thương thảo với những trụ cột vừa đáo hạn hợp đồng như Bật Hiếu, Huy Cường, Hải Huy...

Tân Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Ông Phạm Thanh Hùng cùng khẳng định, sẽ giữ bằng được các trụ cột này chắc chắn ở lại, thậm chí đội bóng Than Quảng Ninh còn sẽ quy tụ thêm nhiều ngôi sao trong mùa bóng tới.

img
Tân Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng trên ghế Ban huấn luyện trong trận đấu với Quảng Nam chiều 10.8.

Được biết, tân Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng là người có tiếng trong sản xuất và kinh doanh khoáng sản như than và vàng ở Quảng Ninh và Hà Giang. Trong nhiều năm qua ông luôn có những tài trợ lớn cho đội bóng Than Quảng Ninh.

Trước đó tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) quyết định thoái vốn đầu tư ngoài ngành và trả Than Quảng Ninh về cho tỉnh Quảng Ninh. Theo đề án đã được phê duyệt, mùa tới đội bóng này sẽ có khoảng 100 tỷ đồng để hoạt động. Trong đó, TKV đồng ý tài trợ 35 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh rót 10 tỷ, Tổng Công ty than Đông Bắc tài trợ 15 tỷ đồng. Số còn lại là do Than Quảng Ninh xã hội hóa, huy động từ các nguồn trong tỉnh Quảng Ninh để nuôi đội bóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem