Ông chủ Thái Lan nói gì khi đột ngột sa thải HLV Ranieri?

Tùng Lâm (theo Daily Mail) Thứ sáu, ngày 24/02/2017 09:25 AM (GMT+7)
Tối qua (23.2), Ban lãnh đạo Leicester City đã bất ngờ ra thông báo sa thải HLV Claudio Ranieri chỉ sau 9 tháng nhà cầm quân này giúp đội bóng đăng quang Premier League. Đại diện giới chủ Thái Lan tại “Bầy cáo”, Phó chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha khẳng định, đây là một quyết định khó khăn nhưng cần phải thực hiện vì lợi ích của CLB lúc này.
Bình luận 0

Mùa trước, HLV Claudio Ranieri cùng Leicester City tạo ra cú sốc thế kỷ tại Vương quốc Anh khi vượt qua nhiều ông lớn như Arsenal, Chelsea, M.U, Man City, Liverpool, Tottenham... để lần đầu tiên lên ngôi vô địch Premier League. Thế nhưng mùa này, màu hồng đã không còn hiện diện tại sân King Power. “Bầy cáo” lần lượt bị đánh bay khỏi FA Cup, League Cup và đối diện nguy cơ bị loại tại Champions League khi thua Sevilla 1-2 ở lượt đi vòng 1/8.

img

Ranieri bị sa thải chỉ 8 tháng sau khi vô địch Ngoại hạng Anh.

Tại Premier League, đấu trường quan trọng nhất và cũng là nơi lãnh đạo Leicester City đặt mục tiêu vào tốp 4, họ hiện xếp tận 17 trên BXH, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Quan trọng hơn cả là ở 5 trận gần nhất thuộc giải đấu này, thầy trò Ranieri toàn thua và không ghi nổi bàn thắng nào. Bầu không khí u ám bao trùm sân King Power và buộc giới chủ Thái Lan phải đưa ra quyết định cay đắng. Theo đó, họ đã quyết định chấm dứt mối lương duyên với “Gã thợ hàn” chỉ 9 tháng đăng quang.

"Tối nay Leicester đã chia tay HLV Claudio Ranieri. Claudio, sau khi được bổ nhiệm vào tháng 7.2015, đã đưa CLB tới chiến thắng tuyệt vời nhất trong lịch sử 133 năm khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên. Ông cũng là HLV thành công nhất mà Leicester từng có. Tuy nhiên, kết quả hiện nay đang đặt CLB vào nguy cơ và ban lãnh đạo cảm thấy rằng việc thay đổi, dù rất đau lòng, là cần thiết", thông báo đưa ra tối 23.2 của Leicester City có đoạn.

Trong khi đó, đại diện giới chủ Thái Lan, Phó chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha khẳng định, sa thải Ranieri một quyết định khó khăn nhưng cần phải thực hiện vì lợi ích của CLB lúc này.  "Dù rất đau xót nhưng chúng tôi cảm thấy một sự thay đổi trên chiếc ghế huấn luyện là cần thiết vào lúc này. Không cần phải hoài nghi gì bởi Claudio Ranieri chính là HLV vĩ đại nhất của Leicester", Phó Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha thông báo.

"Đây là một quyết định khó khăn nhất mà chúng tôi phải đưa ra trong 7 năm qua kể từ khi lên làm chủ Leicester. Nhưng chúng tôi có trách nhiệm phải đặt lợi ích của CLB lên trên hết mọi tình cảm cá nhân, dù nó có sâu đậm đến thế nào chăng nữa. Leicester sẽ không bao giờ quên ơn của Ranieri - với những công lao ông ấy đã làm cho đội bóng. Trụ hạng tại Ngoại hạng Anh là mục tiêu tối quan trọng và duy nhất của Leicester ở đầu mùa 2016/17".

Sau khi Ranieri bị sa thải, hai trợ lý Paolo Benetti và Andrea Azzalin cũng sẽ ra đi. Trong khi đó, hai trợ lý khác là Craig Shakespeare và Mike Stowell sẽ tạm nắm đội cho đến khi có HLV mới. Theo đánh giá từ các nhà cái, cựu HLV của Man City, Roberto Mancini đang là ứng cử viên số 1 thay thế Ranieri với tỉ lệ 5/4 (đặt 4 ăn 5). Đứng thứ 2 là Frank de Boer với tỉ lệ 5/1 (đặt 1 ăn 5).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem