Ông lão bán giày và câu chuyện về HLV Park Hang-seo ở VCK U23 châu Á

Đàm Duy (từ Buriram, Thái Lan) Thứ hai, ngày 13/01/2020 07:10 AM (GMT+7)
Nhân lúc rảnh rỗi hiếm hoi tại Thái Lan, chúng tôi tới cửa hàng ông Chokechai để mua giày bóng đá chuẩn bị cho buổi giao lưu với anh em phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại Thái Lan. Thật vui khi ông chủ rất hâm mộ bóng đá, đặc biệt thần tượng... HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

Trong khoảng thời gian trống đưa tin tác nghiệp về sự kiện ĐT U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á đang diễn ra tại Buriram, Thái Lan, hơn 30 phóng viên Việt Nam đã có buổi giao lưu bóng đá ngay cạnh SVĐ Chang Arena.

Ngoài những thời điểm đưa tin bên lề hoặc phản ảnh thông tin chính xung quanh trận đấu của U23 Việt Nam, thời gian đội bóng tập kín PV không được tác nghiệp là khoảng thời gian trống khá hiếm hoi. Các phóng viên luôn muốn tận dụng từng phút quý giá để đưa tin nóng hổi nhất tới bạn đọc nước nhà, nhưng có lúc cũng... đành chịu. Tuy vậy, việc đội bóng tập kín đã là quy định, và anh em phóng viên phải chấp hành vì sự bảo mật mang tính chiến thuật cần được giữ kín của BHL đội bóng trước mỗi trận đấu.

img

Phóng viên thể thao Việt Nam tác nghiệp tại VCK U23 châu Á ở Thái Lan đã có buổi giao lưu bóng đá đầy ý nghĩa.

Chính vì vậy, 90% PV thể thao là nam giới cùng phẩm chất năng động đã tổ chức trận đấu bóng giữa hai miền Bắc -, Nam, vừa để rèn luyện sức khỏe, đồng thời tăng tính đoàn kết. Trận đấu được tổ chức ngay cạnh sân tập của các cầu thủ U23 Việt Nam tại Buriram, Thái Lan.

Để chuẩn bị cho trận đấu hấp dẫn này, hai đội thể hiện sự chuyên nghiệp khi đi thuê sân, mua áo đấu cho hai đội và in pano, băng rôn cổ vũ. Chính vì thế, nhiều phóng viên Việt Nam tham dự trận đấu vô cùng hào hứng, quyết định trang bị cho mình những đôi giày bóng đá thay vì đôi giày làm việc hàng ngày để có cảm giác tốt nhất.

Chúng tôi tranh thủ đi mua giày bóng đá ở trung tâm thành phố Buriram, cách SVĐ Chang Arena khoảng chừng 10 phút đi ô tô. Tại đây, tôi đã gặp ông Chokechai (69 tuổi), chủ cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Mani Wan Alley. Cửa hàng của ông khá đa dạng, có rất nhiều món đồ, từ quần áo thể thao tới giày chạy bộ, giày bóng đá sân cỏ...

img

Cửa hàng bán đồ của ông Chokechai rất đa dạng và phong phú về các mặt hàng.

Các mặt hàng cũng được ông chịu khó cập nhật những mẫu mã mới, trong đó có mẫu áo khoác mới nhất 2020 của ĐT Việt Nam do nhãn hàng Grand Sport của Thái Lan tài trợ. Ông Chokechai nói tiếng Anh khá tốt. Ông cho biết, vì đam mê thể thao nên ông kinh doanh để tăng thêm thu nhập, cũng là tranh thủ thời gian nhàn rỗi tuổi già.

img

Cửa hàng của ông Chokechai rất chịu khó "update" mẫu mới.

Phải nói rằng, người dân Thái Lan rất yêu thích bóng đá. Đi tới đâu hay bất kỳ chỗ nào, ai cũng tự hào và nói về bóng đá nước họ. Ông Chokechai cũng không phải ngoại lệ. Ông nói bóng đá Thái Lan rất nổi tiếng và rất thích cựu cầu thủ Kiatisuk Senamueng. Với độ tuổi của ông, biết đến ngôi sao Kiatisuk từ những năm thập niên 90 và hâm mộ phong cách bóng đá của lãng tử được gọi là "Zico Thái" không phải chuyện lạ. 

img

Ông Chokechai tỏ ra rất hâm mộ HLV Park Hang-seo.

Khi được hỏi về bóng đá Việt Nam, ông Chokechai  khen ngợi Việt Nam những năm gần đây rất mạnh. Đặc biệt, từ khi có sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, ông Chokechai cho rằng đó là mấu chốt cho thành công bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Ông Chokechai vừa đứng giới thiệu giày cho tôi, vừa liệt kê những thành tích của ông Park Hang-seo như người hâm mộ bóng đá Việt Nam thực thụ: Vào đến trận chung kết U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Suzuki Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và vừa đoạt HCV SEA Games 30. Ông Chokechai khá quan tâm tới bóng đá Việt Nam. Ông cho biết đã theo dõi trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 UAE và khen ngợi lối chơi của thầy trò Park Hang-seo.

Ông Chokechai cho biết, ông thích lối chơi bóng ngắn, phối hợp đến tận cầu môn của HLV Park Hang-seo. "Ông ấy là người giỏi, có đấu pháp hợp lý và tôi thích cá tính của ông ấy", ông Chokechai chia sẻ. Chính ông đã từng tới sân Buriram chứng kiến HLV Park Hang-seo cùng các học trò của ông tham gia giải đấu cúp nhà vua King's Cup cđược tổ chức tại đây diễn ra cách đây khoảng 6 tháng trước với sự góp mặt của 4 đội bóng là Thái Lan, Việt Nam, Curacao và Ấn Độ. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo kết thúc ở vị trí thứ 2 của giải đấu.

Ông chủ cửa hàng vẫn như muốn nói rất nhiều những điều am hiểu bóng đá của mình giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Thế nhưng, vì thời gian có hạn, nhìn đồng hồ đã trôi qua 30 phút, tới giờ hẹn với các đồng nghiệp để chuẩn bị cho trận đấu, tôi cũng đã chọn được đôi giày ưng ý nên tạm chia tay.

img

Ông Chokechai hy vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên kỳ tích tại VCK U23 Châu Á với sự đồng hành của HLV Park Hang-seo.

Tôi hỏi ông Chokechai câu áp chót giữa cuộc trò chuyện này về việc dự đoán của ông thế nào về kết quả của thầy trò Park Hang-seo tại giải U23 Châu Á lần này? Ông Chokechai gật đầu, mỉm cười rồi nói: "Ông ấy sẽ làm được điều giống như 2 năm trước đây từng làm!". 

Hai năm trước, tại giải U23 châu Á ở Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đi tới trận chung kết. Lần này, tại Thái Lan, một ông chủ bán đồ thể thao và đam mê bóng đá đã tự tin khẳng định, bóng đá Việt Nam đủ sức vươn tới tầm cỡ châu lục. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem