Ông Lê Hùng Dũng - Người tạo sức hút lớn về tài chính cho bóng đá Việt Nam

Lê Giang Thứ bảy, ngày 18/06/2022 06:10 AM (GMT+7)
Ông Lê Hùng Dũng đã có nhiều đóng góp cho bóng đá khi giữ các chức vụ tại LĐBĐ Việt Nam (VFF). Trong giai đoạn chuyển mình của bóng đá Việt Nam, ông có những tiếng nói mạnh mẽ giúp bóng đá nước nhà mở ra nhiều hướng phát triển thuận lợi.
Bình luận 0

Sáng 17/6, ông Lê Hùng Dũng - nguyên chủ tịch VFF qua đời tại nhà riêng sau nhiều năm chống chọi với bệnh nan y, để lại sự tiếc thương với gia đình, người thân và những người yêu bóng đá Việt Nam.

Ông Lê Hùng Dũng người tạo cách mạng tài chính cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Lê Hùng Dũng mang đến nhiều thay đổi cho công tác xã hội hoá bóng đá. Ảnh: VFF.

Được xem như "tay hòm, chìa khóa" của VFF khi giữ chức vụ Phó chủ tịch phụ trách tài chính, vận động tài trợ VFF khóa 5 (2005-2009), khóa 6 (2009-2013), ông Lê Hùng Dũng là một trong những người tạo ra nguồn lực xã hội hoá cho bóng đá Việt Nam khi bắt đầu bước đến ngưỡng cửa chuyên nghiệp. Doanh nhân Lê Hùng Dũng đã đưa về cho bóng đá Việt Nam những hợp đồng tài trợ giá trị lớn, giải quyết vấn đề tài chính cho bóng đá Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Lê Hùng Dũng đã đàm phán đưa những đội bóng đẳng cấp thế giới như Olympic Brazil đến Việt Nam du đấu vào năm 2008; góp phần quan trọng vào các chuyến du đấu của CLB Arsenal, Manchester City tại Việt Nam vào các mùa hè.

Ông Lê Hùng Dũng người tạo cách mạng tài chính cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Lê Hùng Dũng tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong chuyến thăm Việt Nam năm 2018. Ông Dũng có nhiều nỗ lực đàm phán đưa các đội bóng tên tuổi thế giới đến Việt Nam. Ảnh: VFF.

Ông Dũng ấp ủ giấc mơ phát triển bóng đá Việt Nam theo đường hướng của Nhật Bản. Thời đó, VFF ký một loạt thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, trong đó đáng chú ý là việc bổ nhiệm HLV trưởng Miura dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Năm 2014, ông Lê Hùng Dũng đắc cử chủ tịch VFF khóa 7 (nhiệm kỳ 2014-2018). Qua đó, ông là doanh nhân đầu tiên trong lịch sử giữ chức Chủ tịch VFF, mang tới nhiều sự thay đổi về cách nghĩ, cách làm, kêu gọi được nhiều sự đầu tư phát triển bóng đá. Năng lực và tiếng nói quyền lực của ông Lê Hùng Dũng được coi là tiếng nói quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam. Ngoài thế mạnh về chuyện kinh doanh, ông Lê Hùng Dũng còn là người xử lý rất mạnh tay với nạn tiêu cực của bóng đá Việt Nam.

Ông Lê Hùng Dũng người tạo cách mạng tài chính cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Lê Hùng Dũng đắc cử chủ tịch VFF khóa 7 (nhiệm kỳ 2014-2018). Ảnh: VFF.

Trong thời gian làm việc tại VFF, ông Lê Hùng Dũng cùng bóng đá Việt Nam đã 2 lần giành chức vô địch AFF Cup vào các năm 2008, 2018. Không thể phủ nhận rằng, ông Lê Hùng Dũng đã có những chiến lược phù hợp tạo ra những chuyển biến mới cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam hiện nay.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem