[Video] Ông Nguyễn Văn Tiến: Tôi thành thật xin lỗi nhân dân Đà Nẵng

Bích Ngọc Thứ năm, ngày 19/10/2023 11:03 AM (GMT+7)
Sáng nay, 19/10, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), đã thành thật xin lỗi người dân Đà Nẵng khi phát ngôn chưa chuẩn về việc các hộ dân tại vùng ngập Đà Nẵng không thực hiện kê đồ lên cao, triển khai chống ngập.
Bình luận 0

Trước đó, tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 5) và mưa lớn diễn ra sáng 18/10, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, nhiều hộ dân tại vùng ngập Đà Nẵng không thực hiện kê đồ lên cao, triển khai chống ngập.

Ông Nguyễn Văn Tiến: Tôi thành thật xin lỗi nhân dân Đà Nẵng

Sáng nay, 19/10, ông Tiến đã khẳng định: Thông tin về người dân chưa kê cao đồ độ đạc chỉ là một số hộ gia đình mà ông Tiến được địa phương dẫn đến kiểm tra rà soát và hỗ trợ khắc phục sau thiên tai chứ không có ý nói toàn bộ người dân Đà Nẵng. Thực tế khi đoàn công tác đi kiểm tra, có một số hộ gia đình đã chưa kịp thực hiện kê cao đồ đạc, triển khai một số biện pháp chống ngập lụt, có hộ gia đình kinh doanh đồ điện tử đã bị thiệt hại rất nặng nề.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tiến thừa nhận: Tôi không có động cơ nào cả, nhưng trong khuôn khổ cuộc họp chỉ đạo ứng phó giới hạn thời gian, tôi phát ngôn diễn ý chưa được đầy đủ, cặn kẽ dẫn đến những bức xúc của người dân.

Ông Tiến cho biết thêm: "Tôi chân thành xin lỗi người dân Đà Nẵng với những gì tôi nói chưa đúng. Nhân đây tôi cũng khẳng định Đà Nẵng luôn là một địa phương tích cực, chủ động đi đầu trong trong công tác phòng chống thiên tai với phương châm "bốn tại chỗ", hành động sớm trong phòng ngừa, ứng phó. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem