Ông Nguyễn Văn Trường tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Vì

Bình Minh Thứ năm, ngày 15/06/2023 12:35 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 13 và 14/6, Hội Nông dân huyện Ba Vì (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Nguyễn Văn Trường tái đắc cử chức Chủ tịch...
Bình luận 0

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Ba Vì có 49.721 lượt hội viên đạt SXKD giỏi, mỗi hộ đều có những hướng đi riêng, phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, cho thu nhập bình quân đầu người trên 300 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động với mức lương 5 - 7 triệu đồng/tháng.

Nhiều mô hình "khủng", thu nhập tiền tỷ

Trong 2 ngày 13 và 14/6, Hội Nông dân huyện Ba Vì (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Ba Vì luôn xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm, nòng cốt, xuyên suốt trong các phong trào thi đua của Hội, là động lực quan trọng trong việc vận động nông dân thực hiện có hiệu quả Chương trình số 02 Huyện ủy Ba Vì về“ Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng huyện nông thôn mới, các xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021- 2025”. 

Theo đó, phong trào này đã mở ra những hướng làm ăn mới có hiệu quả cho nhiều gia đình hội viên nông dân. Qua bình xét, trong 5 năm qua, toàn huyện Ba Vì đã có 49.721 lượt hộ đạt SXKD giỏi 4 cấp, mỗi hộ SXKD giỏi đều có những hướng đi riêng, phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, cho thu nhập bình quân đầu người đạt trên 300 triệu đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương với mức lương ổn định hàng tháng từ 5 đến 7 triệu đồng.

Đại hội Hội Nông dân huyện Ba Vì:  - Ảnh 1.

Trong 02 ngày 13 và 14/6, Hội Nông dân huyện Ba Vì (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Ngọc Tú

Tiêu biểu như mô hình trang trại vườn, ao, chuồng khép kín có diện tích 12 ha của bà Phùng Thị Thơ, xã Vật Lại nuôi trồng thủy sản, trồng trên 1.000 cây bưởi diễn và trên 25 vạn gốc dứa, 1.000 m2 chuồng trại chăn nuôi gà và lợn; Mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả của hộ bà Nguyễn Thị Hòe, xã Sơn Đà, với quy mô 2.100m2 chuồng nuôi 35.000 gà thịt/năm, 2,6 ha vườn đồi trồng 500 gốc bưởi, mít và trại nuôi bò thịt với quy mô 30 con cho tổng thu nhập 8,3 tỷ đống/năm. 

Từ việc làm tốt công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây con mới chất lượng cao vào sản xuất, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về tiền vốn, lao động, đất đai, đặc biệt, thực hiện các dự án do Hội Nông dân huyện triển khai, tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với từng vùng, đảm bảo các mô hình sản xuất theo quy trình VietGAP, hữu cơ như: Sản xuất chè ở các xã Ba Trại, Yên Bài; Trồng bưởi các xã Minh Quang, Khánh Thượng; Trồng Thanh Long ở xã Cẩm Lĩnh; vùng rau an toàn tại các xã Chu Minh, Tây Đằng, Minh Châu; Chăn nuôi gà đồi ở các xã Thụy An, Vật Lại, Cẩm Lĩnh, Phú Sơn, Thái Hòa; Chăn nuôi bò sữa tập trung ở các xã Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài...

Đại hội Hội Nông dân huyện Ba Vì:  - Ảnh 2.

Từ nguồn vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã mở rộng mô hình trồng chè an toàn. Ảnh: Đức Thịnh

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện đã thành lập mới 12 Chi hội nông dân nghề nghiệp, 156 tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với tổ hợp tác. Bằng những hình thức và việc làm cụ thể, toàn huyện đã giúp đỡ được 3.061 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó Hội trực tiếp xóa 1.260 hộ, đồng thời hỗ trợ sửa 83 nhà xuống cấp cho hội viên, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện.

Bên canh đó, tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng trăm sản phẩm của nông dân tại các Hội chợ trong và ngoài huyện; triển khai gian hàng Ẩm thực Festival nông sản năm 2022; phối hợp với Bưu điện Huyện khai trương điểm kết nối, giới thiệu, tiêu thụ nông sản được 1,2 tấn nông sản với trên 85 mặt hàng nông sản và tổ chức hội nghị tập huấn cho 175 hộ, đã có 19 chủ thể đăng ký sản phẩm lên sàn thương mại Postmart.vn. 

Nổi bật của các cấp Hội Nông dân huyện Ba Vì trong thời gian qua là tích cực tham gia vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao. Hưởng ứng chương trình này, các cấp Hội Nông dân huyện Ba Vì đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong 5 năm, các cấp Hội đã vận động nông dân đóng góp 56.394 triệu đồng và 46.491 ngày công, hiến 164.412 m2 đất để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng…

Đại hội Hội Nông dân huyện Ba Vì:  - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Nông dân huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Ngọc Tú

Cùng với đó, Hội Nông dân từ huyện tới cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia hưởng ứng cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng xanh, sạch, đẹp an toàn”, tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, chỉnh trang khuân viên sáng, xanh, sạch, đẹp với hơn 39.000 lượt hội viên tham gia, đảm nhận 206 đoạn đường chi hội nông dân tự quản; xây dựng 29  mô hình “cánh đồng sạch”, “cánh đồng không đốt rơm rạ”; xây dựng 155 mô hình bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và chỉ đạo xây dựng được 79 mô hình “Hàng cây nông dân ” với 5.946  cây xanh bóng mát các loại, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Toàn huyện đã tổ chức được 765 buổi tuyên truyền cho 88.617 lượt hội viên kiến thức về vệ sinh môi trường, thành lập mới 166 mô hình nông dân bảo vệ môi trường.

Đại hội Hội Nông dân huyện Ba Vì:  - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Ngọc Tú

Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ tại Đại hội, bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội nhấn mạnh, Hội Nông dân huyện Ba Vì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Hội cấp trên; các vấn đề có liên quan đến tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm là Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã xác định mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Thứ hai, tập trung xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện, hoạt động Hội có hiệu quả; nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Ban Chấp hành trong lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân; là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền và nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đại hội Hội Nông dân huyện Ba Vì: Ông Nguyễn Văn Trường tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ảnh 5.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa phải biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nông dân huyên Ba Vì. Ảnh: Đức Thịnh

Thứ ba, Hội Nông dân các cấp của huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị; chú trọng xây dựng các loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ nông dân SXKD giỏi; Đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Xây dựng các câu lạc bộ, chi hội nông dân chuyển đổi số, chi hội nông dân làm du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch kết hợp văn hóa tâm linh.

Thứ tư, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; nâng cao hiệu quả hoạt động "Quỹ hỗ trợ nông dân", các nguồn vốn ưu đãi và vốn tín dụng cho nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Vận động và hướng dẫn hội viên nông dân phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ mới vào sản xuất, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng các vùng, tiểu vùng chuyên canh tập trung gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản; xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo nên chuỗi giá trị và thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của nông dân Ba Vì.

Thứ năm, thường xuyên, tích cực nắm bắt tình hình thực tiễn đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; kịp thời trực tiếp và phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong đời sống và sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân. Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của Huyện trong sạch vững mạnh.

Tại Đại hội đã bầu ra 33 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Nguyễn Văn Trường tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2023 - 2028.







Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem