Patrik Schick - người lập siêu phẩm giúp CH Czech thắng Scotland là ai?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 14/06/2021 22:43 PM (GMT+7)
Với cú đúp bàn thắng vào lưới Scotland, trong đó có một siêu phẩm đẹp mắt trên sân Hampden Park, tiền đạo Patrik Schick đã trở thành người hùng của CH Czech ở lượt trận đầu tiên bảng D EURO 2020.
Bình luận 0

Đội hình của ĐT CH Czech tham dự VCK EURO 2020 không được đánh giá cao. Ngay ở trận ra quân, họ phải làm khách trước một Scotland hừng hực khí thế khi được chơi trên sân nhà và có những gương mặt nổi bật như Robertson hay McTominay.

Hiểu rõ áp lực khi chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào vòng 1/8, CH Czech chủ động chơi phòng ngự với sơ đồ 4-5-1. Với cách chơi này, CH Czech chỉ cắm duy nhất Patrik Schick trên hàng công với nhiệm vụ rình rập chờ thời cơ để săn bàn hoặc làm tường tạo khoảng trống cho đồng đội từ tuyến hai băng lên dứt điểm.

Patrik Schick - người lập siêu phẩm giúp CH Czech thắng Scotland là ai? - Ảnh 1.

Khá lẻ loi trong những phút đầu giữa vòng vây của các hậu vệ Scotland, nhưng Schick vẫn hoạt động rất năng nổ. Tiền đạo cao 1m85 cho thấy anh có khả năng tận dụng cơ hội và gây sức ép với đối phương tốt như thế nào.

Phút 42, từ đường chuyền của đội trưởng Darida bên cánh phải, Schick đã có pha đánh đầu chính xác ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng này giúp CH Czech tự tin hơn và dễ dàng duy trì thế trận phòng ngự - phản công.

Sang hiệp hai, khi Scotland nôn nóng dâng cao nhưng chưa tìm được bàn gỡ, Schick đã có ngay một siêu phẩm mang tính chất quyết định thành bại ở trận này. Xuất phát từ nỗ lực dứt điểm bị bật ra của các cầu thủ Scotland, bóng đến chân Schick và cầu thủ này đã thực hiện cú lốp bóng đẳng cấp từ giữa sân vào thẳng khung thành Scotland.

Trong những phút còn lại, Schick suýt nữa lập hattrick nếu pha dứt điểm của anh không bị thủ môn Marshall bên phía Scotland xuất sắc cản phá. Mặc dù vậy, cú đúp cũng quá đủ để Schick giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, còn CH Czech của anh có được 3 điểm quý giá.

Patrik Schick - người lập siêu phẩm giúp CH Czech thắng Scotland là ai? - Ảnh 2.

Schick giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu một cách xứng đáng

Ở mùa giải 2020/2021, Schick thi đấu cho CLB Bayer Leverkusen của Đức. Anh đã có 36 lần ra sân và ghi 13 bàn thắng. Với màn trình diễn chói sáng ở trận đấu gặp Scotland, nếu tiếp tục chơi tốt tại EURO 2020, Schick rất có thể sẽ lọt vào tầm ngắm của những đội bóng lớn tại châu Âu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem