Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Peru cuốn hút khách du lịch với nhiều tàn tích cổ của nền văn minh Inca (khởi nguồn từ vùng cao nguyên Peru vào khoảng đầu thế kỷ 13). (Ảnh: intrepidtravel)
Lambayeque vốn là vùng đất của các Vương quốc Cổ đại, của kim tự tháp và những khu rừng rộng lớn, cảnh quan thiên nhiên phong phú. Lambayeque được ví như cái nôi của nền văn minh Nam Mỹ, còn cuốn hút khách du lịch bởi những bảo tàng đẳng cấp thế giới với những bộ sưu tập cổ vật vô giá, cùng những khu bảo tồn thiên nhiên hấp dẫn có nhiều loài động vật đặc hữu…
Tucume là thành phố kim tự tháp ấn tượng nhất ở Lambayeque, được xây dựng năm 1100 sau Công nguyên. Các kim tự tháp thời đó chỉ thuộc về giới quý tộc, còn người dân sống xung quanh đó. (Ảnh: ruta-patagonia)
Khách du lịch tới Lambayeque cũng có cơ hội trải nghiệm tuyến đường của loài gấu mặt ngắn Andes (loài gấu duy nhất sống ở Nam Mỹ) và loài ngan cánh trắng; được đắm mình trong làn nước trong vắt tại những bãi biển mang đậm dấu ấn lịch sử và truyền thống của Lambayeque; thưởng thức các món ngon nổi tiếng được coi là biểu tượng của địa phương, đặc sắc nhất là món tráng miệng truyền thống "King Kong"…
Một trong những điểm đến bãi biển êm đềm của Lambayeque. (Ảnh: tripadvisor)
Nhưng sức hút chính của Lambayeque là các phát hiện quan trọng về khảo cổ, nhất là phát hiện các trung tâm hành chính thời tiền Inca trên sa mạc và ở giữa các thung lũng nóng (do các khối không khí siêu nóng thổi qua, tạo ra nhiệt độ cực cao).
Chúa tể Sipán là tên đặt cho xác ướp Moche đầu tiên được tìm thấy tại Huaca Rajada (còn được gọi là thành phố Sipán). (Ảnh: southamericaplanet)
Ngôi sao sáng trong lĩnh vực này là Lord of Sipán (El Señor de Sipán) - Chúa tể Sipán, người được ví như King Tut (Faraon Ai Cập nổi tiếng) của Peru. Chúa tể Sipán là tên đặt cho xác ướp Moche đầu tiên được tìm thấy tại Huaca Rajada (còn được gọi là thành phố Sipán có niên đại từ năm 50-70 sau Công nguyên).
Màn trình diễn tái hiện lại Chúa tể Sipán - người được ví như King Tut của Peru - dịp Ngày Du lịch Thế giới được tổ chức tại Lambayeque. (Ảnh: andina.pe)
Huaca Rajada là một địa điểm khảo cổ Moche (nền văn minh phát triển mạnh ở miền bắc Peru từ khoảng năm 100-700 sau Công nguyên) trong thung lũng Lambayeque, được phát hiện năm 1987.
Tour khám phá những ngôi mộ chôn cất người Peru thời Cổ đại đồng thời cũng giúp khách du lịch hiểu thêm về nền văn hóa Warri, là nền văn minh phát triển ở nam miền trung Andes và khu vực ven biển của Peru từ khoảng năm 500-1000 sau Công nguyên.
Mới đây nhất, theo tin AFP ngày 24/10, một nhóm khảo cổ ở miền bắc Peru vừa phát hiện hài cốt của 29 người bao gồm cả 3 trẻ em, được đánh giá là có thể giúp các chuyên gia "viết lại lịch sử của nền văn minh Wari tiền Inca".
Hình ảnh được cho là thể hiện tục lệ hiến tế con người từ thời tiền Inca. (Ảnh: mikeruggerismoche.tumblr)
"Những bộ xương này được chôn từ hơn 1.000 năm trước tại Huaca Santa Rosa de Pucala - nơi vốn là một trung tâm nghi lễ cổ ở vùng duyên hải Lambayeque. Việc chôn 3 đứa trẻ và 1 thiếu niên ở phía trước ngôi đền cho thấy chúng đã bị hiến tế theo nghi thức văn hóa Inca" - Trưởng nhóm nghiên cứu Edgar Bracamonte cho biết và nêu rõ thêm rằng, đây là lần đầu tiên một khám phá liên quan đến nền văn minh Wari được thực hiện ở xa khu vực ảnh hưởng của người Wari.