Là Chủ tịch Hội Nông dân xã, tôi chỉ có 1 mình, làm hết mọi việc, dịch Covid-19 tôi "ngập" trong việc làm báo cáo

Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước) Thứ sáu, ngày 20/08/2021 06:00 AM (GMT+7)
Là Chủ tịch Hội Nông dân xã, thời gian tôi đi xuống các Chi hội, hội viên nhiều hơn thời gian ở văn phòng. Hội Nông dân xã chỉ có mình tôi là mà yêu cầu báo cáo của Hội Nông dân cấp trên nhiều quá. Chỉ riêng công tác phòng chống dịch Covid-19 thôi, tôi phải báo cáo theo giờ, ngày, tuần, lập biểu bảng, thống kê nông sản...
Bình luận 0

Tôi là Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ tháng 11 năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã tôi bị bệnh và đã nghỉ việc. Từ đó đến nay chỉ có 1 mình tôi là Chủ tịch Hội Nông xã. Và một mình tôi đã phải làm tất cả công việc, công tác của Hội Nông dân xã.

Phải làm báo cáo quá nhiều, ảnh hưởng đến hoạt động hỗ trợ nông dân - Ảnh 1.

Chỉ riêng công tác phòng chống dịch Covid-19 thôi đã có báo cáo theo giờ, ngày, tuần, giai đoạn và các biểu mẫu thống kê nông sản tồn đọng, lượng tiêu thụ nông sản... Ảnh N.V.M

Do thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 34 của Chính phủ, Đảng uỷ xã Long Phước không bố trí chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã nữa và chỉ có 1 Chủ tịch Hội Nông dân xã mà thôi.

Với 1 xã nông nghiệp như Long Phước mà nhân sự Thường trực Hội Nông dân xã chỉ có 1 người là Chủ tịch rất khó khăn. Chỉ có một mình tôi là Chủ tịch nên xoay sở các hoạt động, mặt công tác rất vất vả...

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, Hội Nông dân xã đang tập trung hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; đồng thời tuyên truyền chủ trương của các cấp ủy Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác của các cấp Hội cấp trên, nắm bắt đời sống của hội viên khó khăn để kịp thời hỗ trợ...

Phải làm báo cáo quá nhiều, ảnh hưởng đến hoạt động hỗ trợ nông dân - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, thời gian này ông Nguyễn Văn Minh (bên trái)– Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) dành nhiều thời gian đến từng ruộng để nắm tình hình sản xuất, tìm cách kết nối tiêu thụ rau má cho nông dân. Ảnh: T.H

Thời gian qua, việc triển khai công tác báo cáo đã kịp thời phục vụ hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông thôn, tâm tư nguyện vọng nông dân ở cơ sở, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước.

Tuy nhiên là Chủ tịch Hội Nông dân xã, thời gian tôi đi xuống các chi Hội, hội viên nhiều hơn thời gian ở văn phòng mà yêu cầu báo cáo của Hội Nông dân cấp trên nhiều quá.

Chỉ riêng công tác phòng chống dịch Covid-19 thôi tôi phải có báo cáo theo giờ, ngày, tuần, giai đoạn. Một mình tôi mỗi ngày làm 3 cái báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Hội Nông dân xã: 5h30 sáng một cái báo cáo, 10h30 sáng một cái báo cáo, đến 15h30 một cái báo cáo nữa. Chưa kể các biểu mẫu thống kê nông sản tồn đọng, lượng tiêu thụ nông sản rồi báo dịch bệnh viêm da nổi cục trên bò ở địa phương. 

Tất cả những số liệu đó, cơ sở Hội đã cập nhật đầu đủ trong báo cáo hàng ngày rồi Hội Nông dân cấp huyện chỉ cần tổng hợp là đủ cho tất cả các báo cáo. Không nhất thiết yêu cầu cơ sở Hội phải làm từng loại báo cáo gởi lên.

Đối với Hội Nông dân cơ sở có Phó chủ tịch Hội Nông dân thì còn đỡ bởi dù sao cũng còn có người san sẻ công việc, có cảm giác còn có người bên cạnh. Còn đối với Hội Nông dân cơ sở không được bố trí Phó Chủ tịch như xã tôi thì đây đúng là một áp lực rất lớn. Tôi cũng có lần có ý kiến thì Hội Nông dân cấp huyện có nói là do yêu cầu cấp trên.

Hội Nông dân cơ sở chúng tôi cũng đã vất vả lắm rồi. Vì vậy, chúng tôi thiết tha kính mong Hội Nông dân cấp trên có giải pháp thiết thực để giảm bớt việc báo cáo, giúp chúng tôi có thời gian để hỗ trợ nông dân được nhiều hơn...

Bạn đang đọc bài: "Là Chủ tịch Hội Nông dân xã, tôi chỉ có 1 mình, làm hết mọi việc, dịch Covid-19 tôi "ngập" trong việc làm báo cáo" của tác giả Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bạn đọc có thể tham gia bằng cách gửi bài viết ý kiến của mình về hộp thư điện tử: hnongdanvietnam@gmail.com , gọi điện tới số 086 993 8874 và 0976 116 924.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem