Phạm Thị Diễm - Hy vọng vàng nhảy cao nữ tại SEA Games 31

Lê Giang Thứ bảy, ngày 14/05/2022 06:10 AM (GMT+7)
Phong độ ổn định cùng quyết tâm cao, Phạm Thị Diễm tự tin có thể đem về HCV ở nội dung nhảy cao nữ tại SEA Games 31 này.
Bình luận 0

Nội dung nhảy cao nữ trước giờ vẫn luôn là thế mạnh của điền kinh Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Kể từ SEA Games 24 năm 2005, các VĐV Việt Nam luôn là ứng cử viên cho HCV nội dung này. 

HCV của Bùi Thị Nhung năm 2005 là cột mốc khẳng định thế mạnh của điền kinh Việt Nam ở nội dung này. Sau đó, Dương Thị Việt Anh giành HCV tại các kỳ SEA Games 2011, 2013 và 2017.

Với Phạm Thị Diễm, cô luôn được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sức bật tốt cùng sự siêng năng tập luyện. Thế nhưng, HCV SEA Games dường như vẫn chưa có duyên với VĐV của Hậu Giang này. Qua nhiều kỳ SEA Games, cô giành được 1 HCB, 3 HCĐ.

Năm 2011, cô giành HCĐ tại SEA Games 26 tổ chức tại Indonesia với thành tích 1.87m, người giành HCV là Dương Việt Anh với thành tích 1.90m.

Phạm Thị Diễm hy vọng vàng nhảy cao nữ tại SEA Games 31 - Ảnh 2.

Phạm Thị Diễm từng chinh phục thành công mức xà 1,91m. Ảnh: ĐT.

Hai năm sau, Phạm Thị Diễm được kỳ vọng lớn được giới truyền thông ca ngợi khi thi đấu thành công tại giải Điền kinh quốc tế Đài Loan mở rộng 2013 (từ 28 - 29/5). Tuyển thủ quê Bến Tre có thành tích ấn tượng, khi chị chinh phục thành công mức xà 1,91m. Nhưng cũng năm đó, tại SEA Games 27 năm 2013, Diễm giành HCĐ với 1.80m. Người giành HCV là Dương Thị Việt Anh với 1.84m. 

Đến năm 2015, cô cải thiện thành tích khi vượt qua mức xà 1.83. Nhưng Diễm phải ngậm ngùi nhận HCB SEA Games 29 khi VĐV Wanida Boonwan của Thái Lan đạt thành tích 1.85m và giành HCV. Năm 2019, khi Dương Thị Việt Anh không có phong độ cao, Phạm Thị Diễm được kỳ vọng, tuy nhiên, cô chỉ mang về HCĐ với mức xà 1.78. Hai VĐV Wanida Boonwan và Yap Sean Yee của Malaysia cùng chia sẻ HCV với 1.81m.

Phạm Thị Diễm hy vọng vàng nhảy cao nữ tại SEA Games 31 - Ảnh 3.

Phạm Thị Diễm tự tin sẽ chinh phục thành công HCV SEA Games 31. Ảnh: Lê Giang.

Đến với SEA Games 31 trên sân nhà, hành trang của Phạm Thị Diễm là thành tích 1.81m tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021. Đầu tháng 4 vừa qua, cô giành HCV tại Giải điền kinh Tốc độ tại TP.HCM với 1.78m. Tuy nhiên đây là giải tập huấn cô vẫn đang giai đoạn lấy cảm giác thi đấu sau tập nặng để đạt điểm rơi phong độ ở SEA Games 31.

Trước ngày tranh tài, cô gái sinh năm 1990 cho biết: "Hiện tại em rất sẵn sàng dự kỳ SEA Games năm nay. Em đã tham gia rất nhiều kỳ SEA Games rồi. SEA Games năm nay tổ chức ở Việt Nam nên Diễm rất hào hứng chờ ngày tranh tài".

Tự tin vào bản thân, khi đánh giá về các đối thủ của mình ở SEA Games 31, cô cho biết: "Các đối thủ rất mạnh, nhưng em tin tưởng vào chính bản thân mình. Em tin mình có thể giành vị trí cao nhất ở SEA Games lần này".

Nội dung nhảy cao nữ môn điền kinh ở SEA Games 31 sẽ diễn ra lúc 16h ngày 15/5. Phạm Thị Diễm được xem là ứng viên nặng ký. Đối thủ của cô sẽ là và Yap Sean Yee của Malaysia và đồng đội Phạm Quỳnh Giang.

VĐV nhảy cao Phạm Thị Diễm sẵn sàng săn vàng SEA Games 31

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem