Phản ứng khó tin của báo Thái với Quế Ngọc Hải và ĐT Thái Lan

Minh Tú Thứ ba, ngày 11/06/2019 13:10 PM (GMT+7)
Tờ Siam Sport và Thai Rath đã bất ngờ có bài viết bảo vệ Quế Ngọc Hải trong khi Post Today mỉa mai đội nhà là “Voi bệnh”.
Bình luận 0

Hai ngày sau thất bại của ĐT Thái Lan trước Ấn Độ ở trận tranh hạng Ba King’s Cup 2019, truyền thông xứ “Chùa vàng” vẫn chưa khỏi ấm ức vì thành tích tệ nhất lịch sử của “Voi chiến” ở giải đấu này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Thái Lan kết thúc King’s Cup với 2 trận toàn thua và không ghi được bàn nào.

img

Báo Thái gọi đội nhà là "Voi bệnh".

Tờ Post Today hôm nay đã mỉa mai ĐT Thái Lan, nhại biệt danh “Voi chiến” của đội nhà thành “Voi bệnh”. Trong bài viết có tựa đề “Khi những chú Voi chiến trở thành Voi bệnh”, Post Today phân tích những nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Thái Lan ở King’s Cup cũng như AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Theo Post Today, ĐT Thái Lan thất bại vì LĐBĐ nước này thiếu phương hướng phát triển, bổ nhiệm Sirisak làm HLV nhưng chưa bao giờ tin tưởng năng lực của nhà cầm quân này. Ngoài ra, Post Today còn kêu gọi LĐBĐ Thái Lan nhanh tay cải tổ bóng đá nước nhà để tránh tụt hậu hơn nữa.

"Chủ tịch Somyot Poompanmuang cần thực hiện đại cải tổ cho đội tuyển Thái Lan. Nếu không Thái Lan sẽ còn tiếp tục hứng chịu những thất bại vô cùng tủi hổ trong thời gian dài nữa," Post Today viết.

Trong khi Post Today mỉa mai đội nhà thì Siam Sport và Thai Rath có bài viết bào chữa cho hành động của Quế Ngọc Hải ở trận chung kết King’s Cup 2019. Theo 2 tờ báo Thái Lan này, CĐV “Voi chiến” đã có hành động không đúng khi huýt sáo, la ó và chọc tức Quế Ngọc Hải cũng như các cầu thủ Việt Nam khi họ thực hiện loạt đá luân lưu trước Curacao, vì thế, trung vệ xứ Nghệ mới có phản ứng gay gắt: đưa ngón tay lên mồm để yêu cầu các CĐV Thái Lan ngậm miệng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem