Pháo hoa trăm tuổi nóng ngàn độ khủng chưa từng thấy ở Trung Quốc

Phan Hoàng - Great Big Story Thứ tư, ngày 02/05/2018 11:03 AM (GMT+7)
Tại thị trấn Noãn Tuyền, Hà Bắc, Trung Quốc có một phong tục trình diễn “pháo hoa” độc đáo và nguy hiểm nhất thế giới có tên gọi là Da Shuhua.
Bình luận 0

Người thực hiện công việc này sẽ là một người thợ rèn gan dạ, chỉ mang mỗi một chiếc nón rộng vành và một cái áo da cừu, hất dung dịch sắt nóng chảy lên tường thành cổ. 

Khi dung dịch kim loại nóng chảy, với nhiệt độ hơn 2.900 độ F (1.593 độ C), tiếp xúc với bức tường bằng gạch lạnh, các tia lửa liền bắn lên theo hình vòng cung và rơi xuống như mưa tuyết.

Ngày Thần Tài: Dân TQ đốt pháo hoa, ăn sủi cảo, không ai đi chen chúc mua vàng!

Vào ngày sinh nhật Thần Tài (mùng 5 Tết), người dân Trung Quốc thường mua hương đi lễ bái, có những cửa hàng kinh doanh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem