Phát hiện bàn tay nhuốm máu của phương Tây trong vụ Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga

PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 11/08/2024 06:17 AM (GMT+7)
Phương Tây dường như không gây sức ép buộc Ukraine phải giảm bớt sự xâm nhập vào miền tây nước Nga, Politico đưa tin.
Bình luận 0
Phát hiện bàn tay nhuốm máu của phương Tây trong vụ Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga - Ảnh 1.

Cuộc tấn công vào Kursk có sự tham gia của "ít nhất ba lữ đoàn", mỗi lữ đoàn có tới 2.000 quân, bao gồm một số đơn vị được trang bị tốt nhất trong quân đội Ukraine. Ảnh Pravda

Những người ủng hộ phương Tây của Ukraine không phản đối cuộc xâm nhập quy mô lớn của Kiev vào lãnh thổ Nga, tờ Politico đưa tin, trích dẫn lời các quan chức.

Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào Khu vực Kursk trong cuộc tấn công lớn nhất của họ vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Bộ Quốc phòng Nga ước tính vào thời điểm đó rằng lực lượng tấn công của Ukraine bao gồm tới 1.000 binh lính và hàng chục xe bọc thép, bao gồm một số xe do phương Tây cung cấp.

Tuy nhiên, vào ngày 9/8, Forbes tuyên bố rằng cuộc tấn công có sự tham gia của "ít nhất ba lữ đoàn", mỗi lữ đoàn có tới 2.000 quân, bao gồm một số đơn vị được trang bị tốt nhất trong quân đội Ukraine.

Kênh SHOT Telegram đưa tin, lính đánh thuê Canada đang tham gia vào các trận chiến ở biên giới với khu vực Kursk của Nga. Lữ đoàn Canada-Ukraine đang chiến đấu cùng với Quân đoàn Gruzia. Tổng cộng có 300 chiến binh.

Politico đưa tin một số nước ủng hộ phương Tây của Ukraine, những nước trước đây từng lên tiếng lo ngại về sự leo thang trong cuộc xung đột, đã "bật đèn xanh" cho cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng "không có dấu hiệu" nào cho thấy họ "đang gây sức ép buộc Kiev phải nới lỏng".

Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, Marcus Faber, đã nói rằng ông không phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí do Đức sản xuất trên đất Nga. Bình luận của ông được đưa ra sau khi tờ Bild đưa tin rằng xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức đang được sử dụng ở Vùng Kursk. Đây sẽ là trường hợp đầu tiên xe tăng Đức hoạt động trong khu vực kể từ cuộc đụng độ xe tăng khổng lồ giữa lực lượng Liên Xô và Đức Quốc xã tại Trận chiến Kursk vào tháng 7/1943.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Peter Stano cho biết, EU "hoàn toàn ủng hộ quyền hợp pháp của Ukraine trong việc tự vệ", bao gồm "bằng cách tấn công kẻ xâm lược trên lãnh thổ của mình". Lầu Năm Góc cũng đồng tình với quan điểm này, nói rằng họ không có vấn đề gì với hoạt động này. "Nó phù hợp với chính sách của chúng tôi", người phát ngôn Sabrina Singh cho biết.

Điện Kremlin lên án cuộc tấn công là hành động khiêu khích và cáo buộc quân đội Ukraine tấn công bừa bãi vào dân thường. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết mục đích chính của hoạt động này là gieo rắc nỗi sợ hãi trong người dân Nga và giành lợi thế trong các cuộc đàm phán có thể có với Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy rằng cuộc tiến công của Ukraine đã bị dừng lại, mặc dù giao tranh vẫn tiếp diễn ở Vùng Kursk, bao gồm cả vùng ngoại ô thị trấn Sudzha, cách biên giới khoảng 9km. Bộ này cũng cho biết thêm rằng các cuộc không kích và tên lửa đã được thực hiện vào lực lượng dự bị của Ukraine bên kia biên giới. Bộ này ước tính Kiev thiệt hại lên tới 1.100 quân và 140 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem