Phát hiện 'kinh hoàng' hài cốt người 1500 năm tuổi cao 1.8m ở tư thế quỳ trong quan tài

Thứ ba, ngày 20/07/2021 13:00 PM (GMT+7)
Một bộ hài cốt người với chiều cao 'không tưởng' thời cổ đại gần 1,8m từ một ngôi mộ cổ có niên đại 1500 năm vừa được khai quật ở Hàn Quốc gây 'chấn động' thế giới về nguồn gốc bí ẩn của nó.
Bình luận 0

Theo Hãng thông tấn Yonhap, mới đây, Hàn Quốc đã khai quật một bộ hài cốt người cao gần 1,8m từ một ngôi mộ cổ từ thời Shilla ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Ngôi mộ cổ được xây dựng cách đây khoảng 1500 năm.

Tổ chức Di sản Hàn Quốc vào ngày 15 cho biết đây là bộ xương người của người đàn ông cao nhất trong số những di cốt vào khoảng thời Tam Quốc trên Bán đảo Triều Tiên. Bộ hài cốt này được khai quật từ ngôi mộ số hai với quan tài gỗ, khi được tìm thấy các chuyên gia đo được là khoảng 175 cm, nhưng phần xương cổ lại gần ngực nên ước tính chiều cao thực tế phải cao hơn.

Các nhân viên của Tổ chức Di tích Văn hóa cho biết chiều cao trung bình của hài cốt người đàn ông từ các ngôi mộ cổ thời Tam Quốc là khoảng 165 cm, và các bộ hài cốt được bảo quản tốt. Các nhân viên của Viện Di sản Văn hóa Quốc gia Gyeongju, Hàn Quốc cho biết, chiều cao của hài cốt nếu dùng cách đo theo chiều dài của xương đùi cũng từ 175 đến 180 cm, nên người chết chắc chắn có thân hình cao to khi sinh thời.

Phát hiện 'kinh hoàng' hài cốt người 1500 năm tuổi cao 1.8m trong tư thế quỳ trong quan tài - Ảnh 2.

Một đặc điểm khác của bộ hài cốt là cột sống bị biến dạng, như thể bị chứng thoát vị đĩa đệm khi sinh thời. Nhóm khai quật cho rằng có thể thi hài đã không được đặt trong tư thế tốt khi khâm liệm, hoặc có thể là một người xuất thân làm lao động chân tay.

Điều đáng chú ý là thi thể dường như bị ép nhét vào quan tài, mặt không hướng lên trời, chân và đùi bị gập, tư thế thiếu tự nhiên. Thông thường, quan tài được đóng theo kích thước của thi hài. Nhưng với bộ hài cốt này thì dường như thi hài lại có chiếc quan tài làm sẵn.

Một đặc điểm khác của bộ hài cốt là cột sống bị biến dạng, như thể bị chứng thoát vị đĩa đệm khi sinh thời. Nhóm khai quật cho rằng có thể thi hài đã không được đặt trong tư thế tốt khi khâm liệm, hoặc có thể là một người xuất thân làm lao động chân tay.

Tuy nhiên, không có di vật nào được chôn cất xung quanh để có thể dùng để tra ra danh tính của bộ hài cốt được khai quật. Các đồ vật tùy táng chủ yếu là đồ gốm, và các khối sắt có thể là lưỡi dao của nông cụ và cuốc chim được tìm thấy gần phần đầu hài cốt. Không có di vật nào như binh khí được tìm thấy. Hiện các nhà khảo cổ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu về bộ hài cốt này.

San San (Sohu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem