Phát hiện số máy bay trực thăng Ukraine bị mất khi giải cứu thành trì Azostal

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 10/06/2022 07:10 AM (GMT+7)
Các nhà báo đã phát hiện số máy bay trực thăng Ukraine bị mất trong quá trình vận chuyển hàng tiếp tế cho thành trì nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.
Bình luận 0
Phát hiện số máy bay trực thăng Ukraine bị mất khi giải cứu thành trì Azostal - Ảnh 1.

Ảnh Pravda

Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất ít nhất 3 máy bay trực thăng trong các nhiệm vụ cung cấp thuốc men và đạn dược cho những người lính cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstal, cũng như sơ tán những người bị thương.

Theo Ukrainska Pravda,  Mariupol gần như được bao quanh bởi một nửa là biển. Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất liên lạc với những người bảo vệ Azovstal không chỉ trên đường thủy mà còn trên đất liền bị quân Nga chiếm đóng. Bầu trời là lựa chọn duy nhất còn lại để cung cấp thực phẩm và nhiên liệu, thuốc men vào bên trong nhà máy.

Tổng cục trưởng Cục Tình báo Ukraine chịu trách nhiệm cung cấp quân tiếp viện và tiếp liệu cho Mariupol. Máy bay trực thăng quân sự Mi-8 được sử dụng cho các chuyến bay.

Theo Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cục tình báo, 16 máy bay trực thăng quân sự Mi-8 đã viện trợ cho quân phòng thủ và trong một lần họ đã đưa 72 binh sĩ của Trung đoàn Azov đến nhà máy.

Theo Ukrainska Pravda, tổng cộng đã có 7 lần tiếp viện như vậy.

Vào ban đêm, các trực thăng quân sự sẽ bay đến Mariupol ở độ cao rất thấp, dọc theo tuyến đường mà theo tình báo Ukraine, có thể qua mặt được lực lượng phòng không Nga. Các trực thăng chở thuốc men, đạn dược, thực phẩm và nước đến đó, và tại nhà máy những người bị thương nặng đã được đưa lên máy bay.

Các nhà báo đã phát hiện ra rằng Ukraine đã mất một số máy bay trực thăng trong các nhiệm vụ như vậy.

 Trong chuyến bay thứ năm, lần đầu tiên nhóm được phát hiện trên đường trở về từ Mariupol và một máy bay trực thăng đã bị bắn rơi.

Trong chuyến bay thứ bảy, trên đường trở về, một chiếc trực thăng bốc cháy và rơi xuống vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Sau đó, một máy bay trực thăng cứu hộ đã được gửi đến từ Dnipro để giải cứu những người sống sót. Nhưng nó đã sớm bị phục kích và bị bắn hạ. Vì vậy, số trực thăng đang nằm ở đó cùng nhau, giống như trong một bộ phim.

Theo Ukrainska Pravda, chuyến bay tiếp liệu cuối cùng, thứ bảy diễn ra 20 ngày trước khi quân phòng thủ rời khỏi nhà máy thép Azovstal.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem