Phát hiện tài xế dùng giẻ lau che biển số rồi vô tư lùi xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành- Dầu Giây

Thành Nam Thứ tư, ngày 27/09/2023 18:09 PM (GMT+7)
Vì chạy quá nên tài xế đã dùng giẻ lau để che biển số sau đó vô tư lùi xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để rẽ về quốc lộ 51 nhưng toàn bộ hành vi đã bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý.
Bình luận 0

Chiều 27/9, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 8) thuộc Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, vừa tiến hành truy tìm kịp thời và làm việc đối với người điều khiển xe tải có hành vi lùi xe trên cao tốc.

Theo thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, vào khoảng 8h53 sáng cùng ngày, anh X điều khiển xe tải loại 10,5 tấn lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng TP.HCM đi Đồng Nai.

Phát hiện tài xế dùng giẻ lau để che biển số rồi vô tư lùi xe trên cao tốc - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại thời điểm xe tải lùi xe trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây. Ảnh: Đội TTKSGTĐB cao tốc số 6

Khi đến khu vực Km23 đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì tài xế cho dừng xe và cùng phụ xe thực hiện hành vi dùng giẻ để che lại biển số gắn phía đầu xe để camera không ghi nhận được biển số. Sau đó, tài xế điều khiển xe đi lùi trên cao tốc để đi về hướng quốc lộ 51.

Tuy nhiên, qua công tác vận hành Hệ thống giám sát và tuần tra kiểm soát trực tiếp, lực lượng chức năng đã tiến hành truy tìm kịp thời và làm việc đối với tài xế có hành vi vi phạm. Sau đó, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 8) thuộc Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế đã vi phạm 2 lỗi gồm "Lùi xe trên đường cao tốc" và "Điều khiển xe gắn biển số bị che lấp".

Đến 9h48 sáng cùng ngày, Tổ CSGT đang tiếp tục phát hiện và lập hồ sơ xử lý đối với 1 trường hợp xe container khác với cùng hành vi "Lùi xe trên đường cao tốc".

Cả 2 trường hợp vi phạm nói trên đã bị Đội TTKSGTĐB cao tốc số 6 tiến hành tạm giữ phương tiện và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem