Phát hiện tổ chim siêu “khủng” với hơn 500 con

Bạch Dương Thứ tư, ngày 27/08/2014 12:46 PM (GMT+7)
Tờ tạp chí Connection của Anh đưa tin, tại khu vực Nam Phi khô cằn đã phát hiện 1 tổ chim khổng lồ với hơn 500 chú chim sẻ trên một cây lớn.
Bình luận 0

Nhà sinh vật học Gavin Leighton thuộc trường đại học Miami của Mỹ tiết lộ, tổ chim lớn nhất thế giới đã tồn tại hơn 100 năm nay, nó có trọng lượng hơn 2000 pound (tương đương 907 kg), dài tới 6 m, rộng khoảng 4 m, độ dày khoảng 2 m, bên trong được chia thành hơn 100 vách ngăn.

img

Tổ chim được đan kết từ cỏ, lông vũ và bông gòn tạo thành, những chú chim sẻ cũng đã kiếm các cành cây nhỏ để tạo độ cứng cho tổ chim. 

Mỗi một ngăn sẽ có môt lối ra vào, thông thường có khoảng 3-4 chú chim trong một ngăn. 

Vào những hôm thời tiết lạnh, nhiệt độ ở thảo nguyên có thể giảm dưới O độ. 

Tuy nhiên bên trong mỗi vách ngăn của tổ chim nhiệt độ lại rất ấm, thường từ 20-21 độ C.

 

img

Còn vào những hôm trời hè oi bức,do được che bởi một lớp phía trên nên các ngăn thường rất mát, tránh xa được ánh nắng của mặt trời.

>> KINH HOÀNG: Sinh vật chuyên đào mộ vì... thèm thịt người ở Đông Nam Á

img

Tuy nhiên, tổ chim tuyệt đẹp này cũng khá thu hút sự chú ý của “kẻ xâm nhâp”. Các chú kền kền thường bay lượn phía trên tổ chim, thậm chí chúng còn chui vào tận trong tổ chim để ăn các chú chim non trong các ngăn tổ. Khi đó,  các chú chim sẻ sẽ bao vây “kẻ xâm nhập” đồng thời phát các tín hiệu cảnh báo với đồng loại.

img

So với một tổ chim “khủng” khác từng được phát hiện tại Nam Phi, tổ chim kể trên to lớn hơn nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem