Phát hiện xác chết bên tiền âm phủ trên núi Bà Đen

Ngọc Phạm Thứ bảy, ngày 27/08/2016 18:04 PM (GMT+7)
Người dân phát hiện xác chết nói trên trong tư thế treo cổ, bên dưới có ví với tờ tiền “đô la âm phủ”.
Bình luận 0

img

Đã có nhiều xác chết được phát hiện trên núi Bà Đen trong thời gian qua. (Ảnh minh họa: Trọng Nghĩa)

Ngày 27.8, Công an TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, cơ quan chức năng đang tìm thân nhân cho một nạn nhân chết trong tư thế treo cổ trên núi Bà Đen, thuộc địa phận ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh.

Vụ việc do người dân phát hiện và báo cho Ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch núi Bà Đen vào chiều 26.8. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng tay dài, quần màu xanh đen, không mang theo giấy tờ tùy thân. Đáng chú ý, ngay bên dưới gốc cây có một bọc ni-lon, bên trong có chiếc ví với tờ tiền “đô la âm phủ”.

Do thi thể nạn nhân đang trong quá trình trương sình nên rất khó nhận dạng, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và đang điều tra tung tích nạn nhân theo quy định.

Cách đây hơn 3 tháng, khách du lịch núi Bà Đen đã phát hiện một xác chết đang mốc mùi hôi gần khu vực động Ông Hổ. Nạn nhân này có mang theo giấy tờ tùy thân tên Trần Văn Mạnh, sinh năm 1978, ngụ đường Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Xung quanh thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng tìm thấy các chai thuốc côn trùng và cỏ.

Trước đó, vào ngày 29.3.2015, cơ quan chức năng trên địa bàn TP.Tây Ninh đã tìm thấy thi thể của một phụ nữ khoảng 40 tuổi, đang trong giai đoạn phân hủy. Trong túi áo của nạn nhân có 100.000 đồng, ngoài ra không có giấy tờ tùy thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem