Phát lộ hàng trăm xác ướp trên núi do sông băng tan chảy

Sputnik Thứ bảy, ngày 05/08/2017 18:30 PM (GMT+7)
Cảnh sát Thụy Sĩ tuyên bố, do hiện tượng khí hậu nóng lên toàn cầu, các sông băng ở dãy Alps tan chảy dẫn đến phát lộ hàng trăm thi thể và xương người trên bề mặt dãy núi.
Bình luận 0

Theo tin của The Guardian, lực lượng cứu hộ ngày càng thường xuyên ghi nhận việc tìm thấy những di cốt và thi thể người chết trên núi cao.

Một trong những phát hiện mới nhất là thi thể một người Đức mất tích ở vùng núi này vào năm 1987. Ngoài ra hồi tháng Bảy đã tìm thấy xác đông cứng của cặp đôi người Thụy Sĩ mất tích trong dãy núi Alps 75 năm trước. Ngày 28 tháng Bảy trong vùng lân cận Mont Blanc tại Pháp đã phát hiện nhiều hài cốt người, được cho là những hành khách của chiếc máy bay chở khách Boeing 707 thuộc hãng hàng không Air India. Chiếc máy bay bị rơi năm 1966, 117 người trên khoang thiệt mạng.

Trước đó có thông báo rằng ông Alexei Shirokozhuhov chuyên sơn sửa những ngôi sao trên tòa tháp Đường bờ sông Kotelnicheskaya ở Matxcơva cũng tử nạn trong vùng núi Thụy Sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem