Phát rẫy gặp đầu đạn, 2 cha con bị thương nặng

Thứ hai, ngày 10/03/2014 06:20 AM (GMT+7)
Tò mò xem vật lạ khi phát rẫy, hai cha con anh Đing Âng đã bị trọng thương vì đầu đạn phát nổ.
Bình luận 0
Ngày 9.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, sau một ngày tích cực điều trị, hai cha con anh Đinh Âng (24 tuổi) và Đinh Văn Minh (2 tuổi), dân tộc Ba Na, trú tại xã An Thành, huyện Đak Pơ, bị thương do đầu đạn nổ (nghi là đầu đạn M79) đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 8.3, anh Âng và con phát rẫy thì cháu Minh phát hiện một vật lạ nên tò mò cầm lên xem. Nghi là quả đạn nên anh Âng định vứt ra xa nhưng quả đạn đã phát nổ.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, anh Đinh Âng nhập viện trong tình trạng bị cụt nửa cánh tay phải; bị thương mắt phải; vỏ đạn găm trúng ngực, 2 bắp đùi… Cháu Minh bị đa chấn thương, trong đó nặng nhất là vết thương màng sườn trái; vết thương gối trái; chấn thương mắt phải.

Dù hai cha con bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, các thầy thuốc vẫn đang tận lực cứu chữa hai bệnh nhân này.
Quốc Dinh (Quốc Dinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem