Phiên bản HIMARS của Trung Quốc có gì đặc biệt?

Lê Phương (Newsweek) Chủ nhật, ngày 07/08/2022 08:03 AM (GMT+7)
Theo một chuyên gia, Hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Weishi - phiên bản HIMARS của Trung Quốc sẽ đóng góp đáng kể vào lực lượng quân sự của nước này.
Bình luận 0
Phiên bản HIMARS của Trung Quốc có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

HIMARS đã giúp lực lượng Ukraine rất nhiều trong cuộc đối đầu với Nga. Ảnh: Getty

Lyle Goldstein, giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức ưu tiên quốc phòng, đã chia sẻ hình ảnh từ kênh truyền hình Trung Quốc CCTV-7 trên Twitter hôm 4/8 cho thấy Weishi MLRS được khai hỏa ở eo biển Đài Loan. Ông viết: "Những hệ thống này có thể thay đổi cuộc chơi".

Một phóng viên của South China Morning Post, một tờ báo tiếng Anh có trụ sở tại Hồng Kông, đã trả lời trực tiếp dòng tweet của Goldstein để nói thêm rằng đây là "phiên bản Trung Quốc" của HIMARS.

HIMARS do Mỹ cung cấp, từ viết tắt của Hệ thống tên lửa pháo cơ động cao M142, đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine trong xung đột với Nga. Hôm 5/8, Ukraine cho biết  chỉ trong tuần này, các lực lượng của họ đã sử dụng HIMARS để tấn công hơn 10 điểm do Nga kiểm soát. 

MLRS của Trung Quốc có thể có tác động lớn nếu xung đột với Đài Loan nổ ra, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng cần phải có một số yếu tố để điều này trở thành hiện thực.

Khi được hỏi liệu ông có đồng ý Weishi MLRS của Trung Quốc có thể thay thế HIMARS hay không, Goldstein nói với Newsweek rằng ông tin các hệ thống này rất giống nhau, nhưng nó còn phụ thuộc vào độ chính xác của từng hệ thống.

Theo ông, HIMARS "chính xác hơn hầu hết các hệ thống", tuy nhiên MLRS của Trung Quốc cũng được trang bị thiết bị dẫn đường.

Bên cạnh đó, MLRS có giá thành rẻ, một yếu tố quan trọng nếu Trung Quốc muốn tập trung vào số lượng. Ông Goldstein nói: "Nếu tên lửa có giá thành rẻ, bạn có thể phóng hàng nghìn quả".

Sean Spoonts, tổng biên tập SOFREP (một tờ báo chuyên về quân sự), nói với Newsweek rằng Weishi MLRS có thể trở thành phiên bản HIMARS của Trung Quốc, nhưng vẫn còn một số vấn đề.

Spoonts lập luận trong khi Mỹ có vài trăm HIMARS thì ông tin rằng Trung Quốc chỉ có khoảng 20. Theo ông, Trung Quốc cần tạo ra ít nhất 300 hoặc 400 hệ thống.

Về độ chính xác, Spoonts lưu ý rằng Trung Quốc cần cải tiến hệ thống định vị vệ tinh của tên lửa cho phép chúng nhận các chỉ thị từ xa trong chuyến bay tới mục tiêu. Ông giải thích: "Vệ tinh có thể bị nhiễu và tín hiệu thậm chí có thể bị giả mạo để gửi cho tên lửa các hướng dẫn sai lệch".

Spoonts nói rằng Trung Quốc có một hệ thống vệ tinh "khá tốt", nhưng vẫn có khả năng bị nhiễu.

Ngoài ra còn có rất nhiều "trục trặc" giữa các hệ thống của Trung Quốc vì chúng rẻ, Spoonts nói thêm. Trong khi đó, Mỹ rất bạo tay chi tiền cho các hệ thống của mình.

Do đó, câu hỏi liệu MLRS Weishi có thể trở thành HIMARS hay không có lẽ vẫn còn bỏ ngỏ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem