Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo PVN thay đổi nghịch lý "vừa xuất, vừa nhập dầu thô"

Thanh Phong Thứ sáu, ngày 11/03/2022 22:56 PM (GMT+7)
Tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo đơn vị này, đẩy nhanh đầu tư dự án lọc hoá dầu, đảm bảo đủ nhu cầu xăng dầu trong nước, đồng thời tránh tình trạng "vừa xuất, vừa nhập dầu thô".
Bình luận 0

Cụ thể, trong buổi làm việc ngày 11/3, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các Bộ, ngành có biện pháp tháo gỡ vướng mắc về tình trạng phải nhập khẩu dầu thô để lọc hóa dầu. Trong khi đó, có đơn vị của PVN vẫn xuất khẩu dầu thô.

"Dứt khoát phải đổi mới, nếu vướng ở cơ chế, chính sách thì sửa ngay. Không thể để trong cùng tập đoàn PVN mà đơn vị này khai thác, xuất khẩu dầu thô, đơn vị khác lại đi nhập khẩu dầu thô để chế biến", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu PVN khẩn trương đầu tư xây dựng dự án tại Khu công nghiệp Long Sơn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó có hạng mục đầu tư nhà máy lọc hóa dầu thứ 3 tại Việt Nam), để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu trong nước.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo PVN thay đổi nghịch lý "vừa xuất, vừa nhập dầu thô" - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo PVN phải tránh tình trạng "vừa nhập, vừa xuất khẩu dầu thô". (Ảnh: VGP)

Giá dầu thô trên thị trường thế giới ở mức cao, trên 100 USD/thùng. Việt Nam đang xuất khẩu phần lớn dầu thô, nhưng lại phải nhập khẩu chủng loại khác để chế biến.

Giải thích về tình trạng trên, đại diện PVN cho biết, phần lớn dầu thô xuất khẩu là khai thác của từ mỏ Bạch Hổ - đây là mỏ có hàm lượng lưu huỳnh cao - nên có thể xuất bán với giá cao.

Bối cảnh giá dầu thế giới tăng vọt, việc xuất khẩu dầu thô đem lại hiệu quả kinh tế, nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Hai tháng đầu năm nay, khoản thu từ dầu thô tăng hơn 57%, đóng góp gần 29% vào dự toán thu ngân sách.

Về việc nhập dầu về lọc, PVN giải thích, với công nghệ hiện tại có thể pha dầu thô nhập từ nước ngoài với giá thấp (tỷ lệ pha 20%), nhà máy lọc dầu trong nước vẫn cho ra sản phẩm tốt.

Điển hình, nhà máy Nghi Sơn thường lọc dầu vùng Vịnh, chủ yếu khai thác từ sa mạc và đá phiến. Nhà máy Dung Quất lại dùng loại dầu khác có giá rẻ hơn loại từ mỏ Bạch Hổ để có hiệu quả hơn về kinh tế.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cũng cho biết, tháng 2, tập đoàn này khai thác 0,84 triệu tấn dầu, vượt 24% kế hoạch. Lũy kế 2 tháng đầu năm, PVN khai thác 1,78 triệu tấn. Nhờ đó, tập đoàn ghi nhận doanh thu 118.730 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ 2021. Mức nộp ngân sách của PVN tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, hơn 18.000 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của giá dầu thế giới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị PVN rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, lợi nhuận của năm 2022, phấn đấu tăng trưởng 10% so với năm 2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem