Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Có phương án điều tiết học phí để hỗ trợ con em công nhân và giáo viên

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 09/09/2022 18:56 PM (GMT+7)
Đó là phương án Phó Thủ tướng đưa ra khi lắng nghe báo cáo về thực trạng của ngành giáo dục trong thời gian qua.
Bình luận 0


Chiều 9/9, sau khi thăm trường học, bệnh viện tại Đồng Nai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh về tình hình y tế và giáo dục trên địa bàn. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Có phương án điều tiết học phí để hỗ trợ con em công nhân và giáo viên - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trình bày trước Phó Thủ tướng về những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Các sở ngành cũng đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ ngành đi qua khó khăn. Trước báo cáo từ địa phương, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói rằng hai năm qua, nhân viên y tế Đồng Nai đã rất nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch. 

Liên quan đến dịch bệnh, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường tiêm các mũi vaccine để tăng kháng thể cho người dân. "Đồng Nai phải củng cố lại hệ thống y tế dự phòng. Ngoài ra, cần hiểu rõ vai trò, vị trí y tế cơ sở, trạm y tế xã là "cánh tay nối dài" của trung tâm y tế huyện, thực hiện luân chuyển y, bác sĩ giữ trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện để đảm bảo công tác khám chữa bệnh không bị đứt gãy", ông Vũ Đức Đam nhấn mạnh. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Có phương án điều tiết học phí để hỗ trợ con em công nhân và giáo viên - Ảnh 2.

Trước khi làm việc tại UBND tỉnh, Phó Thủ tướng đã thăm bệnh viện, trường học. Ảnh: Tuệ Mẫn

Còn về lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gợi ý cho Đồng Nai mở rộng thêm các mô hình thí điểm trong lĩnh vực giáo dục như cho phép một số trường công lập được thu học phí cao hơn đối với bộ phận dân cư đủ khả năng chi trả nhằm tự trả lương cho giáo viên. 

Nghiên cứu phương án đầu tư, hỗ trợ để khuyến khích các thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển giáo dục. Đồng thời phải duy trì tỷ lệ trường công lập, tư thục có sự hỗ trợ ngân sách, điều tiết học phí để bảo đảm nhu cầu học tập của con em công nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem