Phong tỏa 17 căn nhà ở Sài Gòn vì có ca tái dương tính với COVID-19

Dương Thanh Thứ năm, ngày 20/08/2020 15:18 PM (GMT+7)
Trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19, người này sau đó được chuyển đến Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi cách ly điều trị.
Bình luận 0

img

Khu vực 17 căn nhà bị phong tỏa vì một người tái dương tính với COVID-19

Ngày 20/8, UBND phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) đã phong tỏa tạm thời 17 căn nhà trong hẻm 52 đường Thoại Ngọc Hầu để lấy mẫu xét nghiệm vì có 1 người trong khu vực này tái dương tính với COVID-19.

Trung tâm báo chí TP.HCM cũng phát đi thông báo cho biết, ca tái dương tính với COVID-19 là bệnh nhân nam sinh năm 1993. Trước đó, bệnh nhân này được xác định dương tính với SARS-CoV-2 tại Guinea Xích Đạo (châu Phi). Bệnh nhân về Việt Nam ngày 29/7 và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

img

Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực phong tỏa

Sau 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được cho về địa phương vào ngày 14/8 và tự cách ly tại nhà ở hẻm 52 đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm vào ngày 16-17/8, bệnh nhân đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến ngày 18/8, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi để cách ly điều trị, hiện bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

img

Hẻm 52 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú nơi có người tái dương tính COVID-19

Hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã xác định được 2 người thuộc diện F1, 4 người F2. UBND phường Hòa Thạnh cũng đã phong tỏa tạm thời 17 hộ sống xung quanh nhà của người bệnh, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho 52 người liên quan.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem