Phụ huynh Quảng Ninh thắc thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên khi con thi vào lớp 10

Bùi My Thứ năm, ngày 01/06/2023 17:28 PM (GMT+7)
Dù thời tiết ngoài trời nắng nóng tới gần 40 độ, nhưng nhiều phụ huynh vẫn nán lại trước cổng trường, đợi con hoàn thành bài thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 trong tâm trạng thắc thỏm, sốt ruột.
Bình luận 0

Ngày 1/6, hơn 15.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Ghi nhận của PV Dân Việt ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 tại Quảng Ninh diễn ra trong điều kiện thời tiết vẫn nắng, nền nhiệt cao. Tại các điểm thi, điều kiện thiết yếu phục vụ thi đều được đảm bảo. 

Các lực lượng chức năng được bố trí đầy đủ tại các điểm thi, đảm bảo tốt ANTT, ATGT phục vụ kỳ thi. Các lực lượng tình nguyện cũng có mặt túc trực, hỗ trợ, tiếp sức rất nhiều cho các thí sinh.

Phụ huynh Quảng Ninh hồi hộp chờ con thi vào lớp 10 trong ngày đầu tiên - Ảnh 1.

Dù bên ngoài trời nắng nóng hơn 35 độ C, nhiều bậc phụ huynh vẫn cố gắng chờ con tại thi trường THPT Hòn Gai. Ảnh: Bùi My

Bất chấp cái nắng gay gắt, nhiều phụ huynh đứng ngồi hàng giờ chờ đợi để động viên, khích lệ tinh thần con trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Dù nhà cũng gần điểm trường, nhưng chị Hoàng Kim Loan (phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cũng đứng đợi con suốt 60 phút thi Ngoại ngữ trước điểm thi trường THPT Hòn Gai. Buổi sáng nay chị cũng chờ con suốt 120 phút trong lúc thi môn Ngữ Văn.

"Về nhà không an tâm, ăn không được, ngủ không được, sốt ruột lắm" - chị Loan chia sẻ.

Phụ huynh Quảng Ninh hồi hộp chờ con thi vào lớp 10 trong ngày đầu tiên - Ảnh 2.

Ngoài điểm thi trường THPT Chuyên Hạ Long, nhiều phụ huynh đứng chờ ở vỉa hè để chờ đợi con hoàn tất bài thi. Ảnh: Bùi My

Tại điểm thi trường THPT Chuyên Hạ Long, anh Nguyễn Hà Ninh (phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "Sáng nay vợ tôi đưa con đi thi, còn chiều nay tôi đưa và chờ con thi. Con cái đi thi lo lắng 10 phần, phụ huynh như chúng tôi lo lắng 6-7 phần. Vợ chồng tôi phải nghỉ làm để đưa con thi vào lớp 10 tại điểm thi trường THPT Chuyên Hạ Long".

Còn chị Nguyễn Thị Thắm (phường Ninh Dương, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, con chị thi chuyên Tiếng Trung nên hai mẹ con từ Móng Cái vào Hạ Long từ sáng 31/5. Dù trời nắng nhưng chị đều chờ con suốt thời gian con làm bài thi.

Phụ huynh Quảng Ninh hồi hộp chờ con thi vào lớp 10 trong ngày đầu tiên - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Hà Ninh cho biết, bây giờ có về nhà thì cũng đứng ngồi không yên nên chúng tôi đợi ở trước điểm thi. Ảnh: Bùi My

Phụ huynh Quảng Ninh hồi hộp chờ con thi vào lớp 10 trong ngày đầu tiên - Ảnh 4.

Con đi thi mà bố mẹ ở bên ngoài còn hồi hộp hơn cả con. Ảnh: Bùi My

Phụ huynh Quảng Ninh hồi hộp chờ con thi vào lớp 10 trong ngày đầu tiên - Ảnh 5.

Dưới thời tiết oi bức, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi con hàng giờ đồng hồ. Ảnh: Bùi My

Kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, đa phần các thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái vì đề thi vừa sức, bám sát chương trình trong sách giáo khoa, không đánh đố thí sinh.

Phụ huynh Quảng Ninh hồi hộp chờ con thi vào lớp 10 trong ngày đầu tiên - Ảnh 6.

Tại điểm thi trường THPT Chuyên Hạ Long, đa phần các thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái. Ảnh: Bùi My

Phụ huynh Quảng Ninh hồi hộp chờ con thi vào lớp 10 trong ngày đầu tiên - Ảnh 7.

Thầy cô cũng hồi hộp đứng chờ học sinh hoàn thành bài thi vào lớp 10. Ảnh: Bùi My

Phụ huynh Quảng Ninh hồi hộp chờ con thi vào lớp 10 trong ngày đầu tiên - Ảnh 8.

Những cái ôm khích lệ tinh thần của các phụ huynh dành cho con. Ảnh: Bùi My

Phụ huynh Quảng Ninh hồi hộp chờ con thi vào lớp 10 trong ngày đầu tiên - Ảnh 9.

Một số thí sinh cho biết, các em ôn luyện khá kỹ càng nên làm bài thi tương đối tốt. Ảnh: Bùi My

Phụ huynh Quảng Ninh hồi hộp chờ con thi vào lớp 10 trong ngày đầu tiên - Ảnh 10.

Em Ngô Tố Quyên được mẹ tặng bó hoa đặc biệt sau khi kết thúc ngày thi vào lớp 10 đầu tiên. Ảnh: Bùi My

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, buổi thi môn Ngữ Văn diễn ra tương đối thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, tại hội đồng coi thi Trường THPT Vũ Văn Hiếu (TP.Hạ Long) có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi (mang tài liệu vào phòng thi).

Còn với môn thi Ngoại ngữ, buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố bất thường xảy ra tại tất cả các điểm thi. Không có thí sinh vi phạm quy chế.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh tỉnh Quảng Ninh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 -2024, toàn tỉnh có 15.403 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh bố trí 32 hội đồng coi thi, với 653 phòng thi chính thức và 42 phòng thi dự phòng.

Tỉnh điều động khoảng gần 2.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phối hợp tham gia làm nhiệm vụ tại 32 hội đồng coi thi đảm bảo đúng, đủ cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định.

Quảng Ninh là một trong những địa phương tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 sớm nhất nước, diễn ra từ ngày 1-3/6. Kỳ thi tổ chức thi 3 môn chung: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc); 10 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem