Chủ đề nóng
De Heus Việt Nam nhập khẩu lô heo đực giống Topigs Norsvin hàng đầu thế giới
- Giám đốc hợp tác xã ở Hà Giang liên kết với nông dân xây dựng thương hiệu cho giống bò vàng đặc sản
- Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Quảng Trị: Cần hỗ trợ ngư dân học cách đánh bắt hải sản đúng, trúng
- Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Bắc Giang nuôi lợn thảo dược kiểu gì mà thu 42 tỷ, cả làng phục lăn?
Lô heo nọc nhập về Việt Nam lần này gồm nhiều con giống ưu việt, nhưng nổi bật là dòng nọc TN Duroc và TN Tempo được lựa chọn cẩn thận, nhằm mang lại những thế hệ heo giống có đặc tính vượt trội như khả năng tăng trưởng nhanh, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn tốt và thích nghi cao với môi trường chăn nuôi tại Việt Nam.
Các con nọc được nhập tiếp về trung tâm tinh heo giống GenCen từ các trại hạt nhân tại Dombras và Brouennes, Pháp - nơi sử dụng cám của De Heus để nuôi dưỡng các dòng heo hàng đầu.

Mới đây, De Heus Việt Nam tiếp tục nhập khẩu lô heo đực giống từ Tập đoàn Topigs Norsvin về Việt Nam.
Mỗi lô hàng, mỗi bước đi nhỏ đều hướng tới mục tiêu lớn: De Heus không ngừng nỗ lực trong hành trình nâng tầm ngành chăn nuôi Việt Nam, mang lại hiệu quả cao và lợi nhuận bền vững cho người chăn nuôi.
Được biết, Trung tâm tinh heo giống Gencen thuộc De Heus Việt Nam có diện tích gần 29.000m2, trong đó khu chăn nuôi chiếm 1.004 m2 với 4 dãy chuồng, 4 ô khai thác tinh và phòng pha chế. Hệ thống trang thiết bị tại trung tâm được đầu tư hiện đại, nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan theo tiêu chuẩn quốc tế. Trung tâm này được thành lập từ năm 2015 tại huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Ngoài khả năng tăng trưởng nhanh, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn tốt, những con heo đực giống Topigs Norsvin Duroc và Topigs Norsvin Tempo còn có khả năng thích nghi cao với môi trường chăn nuôi tại Việt Nam.
Đặc biệt, phòng thí nghiệm tại Trung tâm Gencen luôn được giám sát trực tiếp bởi đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm từ Tây Ban Nha cùng với những thiết bị bảo quản tinh heo và đo mật độ tinh trùng tiên tiến nhằm giúp đảm bảo chất lượng của sản phẩm luôn ở trạng thái tốt nhất khi được phân phối ra thị trường.
Trước đó, vào tháng 5/2024, De Heus Genetics cũng nhập một lô heo nọc thuộc thế hệ di truyền vượt trội từ Tập đoàn Topigs Norsvin (Canada) và đưa về Việt Nam bằng chuyên cơ. Lô heo này được đưa về trung tâm Gencen của De Heus tại Bình Dương và trại Đắk Lắk, sau đó những con heo nọc sẽ được chăm sóc đặc biệt trong môi trường trang trại hiện đại. Tinh heo sẽ thí nghiệm sản xuất dưới sự giám sát trực tiếp của các chuyên gia và kiểm tra an toàn nghiêm ngặt qua các bệnh PRRS, Mycoplasma, APP, ASF, và CSF.

Hàng năm, De Heus Genetics đều nhập khẩu heo giống về Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng gen được cải thiện liên tục, góp phần tạo nên con giống chất lượng cao cung cấp cho người chăn nuôi.
Với việc duy trì nhập heo giống một cách đều đặn, De Heus Genetics luôn đảm bảo chất lượng gen được cải thiện liên tục và bền vững, cập nhật những xu hướng mới trên thị trường, góp phần mang đến nguồn gen vượt trội tạo nên con giống chất lượng cao cho người chăn nuôi Việt.
Đây chính là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn và cam kết cung cấp những giống heo tốt nhất cho thị trường Việt Nam của De Heus Genetics.
Trong tương lai, De Heus mong muốn có thể đưa về Việt Nam nhiều giống heo nọc và heo nái chất lượng cao hơn nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng trên khắp cả nước, hướng đến chăn nuôi bền vững.
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật
Hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh từng thuộc tỉnh nào trong lịch sử, tỉnh nào từng là một đặc khu?
Trong lịch sử, hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh từng có lúc sáp nhập là một phần của tỉnh Gia Định rộng lớn; một phần của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn là một đặc khu.