Dân Việt

Bình Thuận: Cuối năm 2025 hoàn thành dứt điểm việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương

Bùi Phụ - Ngọc Thanh 25/10/2024 16:06 GMT+7
Ngày 25/10, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và đặc biệt khó khăn về nhà ở…

Tham dự cuộc họp có đại diện có ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo, gia đình chính sách - Ảnh 1.

Ngày 25/10, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và đặc biệt khó khăn về nhà ở… Ảnh: Bùi Phụ

Tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa

Theo ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, việc xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa và thực hiện việc xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn của tỉnh Bình Thuận và những chương trình và kế hoạch liên quan là hoạt động thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm Ngày Giải phóng quê hương Bình Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tai cuộc họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhấn mạnh: "Toàn tỉnh Bình Thuận cố gắng nỗ lực tối đa với quyết tâm cao nhất để thực hiện việc xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa và thực hiện việc xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là một nghĩa cử mà chúng ta thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa đối với những những người đã hy sinh xương máu, hy sinh những người thân yêu nhất của gia đình mình để đóng góp cho công cuộc kháng chiến, vì nền độc lập tự do cho tổ quốc, giải phóng quê hương, giải phóng đất nước.

Vì vậy, các cấp, các ngành trong tỉnh phải thể hiện một quyết tâm nỗ lực lớn là đến năm 2025 là phải hoàn thành dứt điểm việc xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa để thể hiện rõ tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn tinh thần đền ơn đáp nghĩa và việc xây xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa có nghĩa là nhà đối với người có công với cách mạng thân nhân liệt sĩ…"

Bình Thuận: Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo, gia đình chính sách - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bùi Phụ

Thực hiện thông báo số 470 ngày 15/10/2024 của Văn phòng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận rà soát số liệu, xây dựng nhà mẫu phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Trong 10 huyện thị xã thành phố thì có 7 huyện, thị xã, thành phố có khả năng tự cân đối được không phải xin hỗ trợ của tỉnh chỉ còn 3 địa phương. Đến năm 2025 phải hoàn thành dứt điểm được việc xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa.

Về xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát liên quan đến hộ nghèo hộ cận nghèo, ông Nguyễn Hoài Anh đề nghị các sở ngành được UBND tỉnh Bình Thuận giao nhiệm vụ tại công văn số 3869 triển khai rà soát thống kê chặt chẽ chính xác. Trên cơ sở đó tính toán cân đối nguồn lực, ngân sách hỗ trợ theo các quy định, chính sách hoặc vận động từ các doanh nghiệp, từ nguồn lực xã hội để chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Cuối năm 2025 hoàn thành dứt điểm xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, đến cuối năm 2025, Bình Thuận sẽ hoàn thành dứt điểm việc xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở nhưng có đủ điều kiện về đất ở.

Theo thống kê, nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ có đủ điều kiện về đất ở trên toàn tỉnh là 344 căn.

Trong đó năm 2024 sẽ xây mới 17 căn, sửa chữa 76 căn. Sang năm 2025 sẽ xây mới 73 căn, sửa chữa 178 căn. Dự kiến kinh phí thực hiện từ nguồn Quỹ của các huyện gần 12 tỷ đồng, kinh phí cần được hỗ trợ trong năm 2025 khoảng 5,8 tỷ đồng

Bình Thuận: Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo, gia đình chính sách - Ảnh 3.

Bà con nông dân xã miền núi huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận thu hoạch nông sản. Ảnh: Bùi Phụ

Đối với việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở có đủ điều kiện về đất ở, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết, trong năm 2024 sẽ xây mới 314 căn, sửa chữa 147 căn.

Sang năm 2025 xây mới 349 căn, sửa chữa 157 căn. Dự kiến kinh phí thực hiện từ nguồn Quỹ của địa phương khoảng 6,3 tỷ đồng; Kinh phí cần được hỗ trợ hơn 56 tỷ đồng.

Hiện nay, Phan Thiết và Hàm Tân là hai địa phương có thể chủ động hoàn toàn trong việc thực hiện chủ trương này. Các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn hoặc có nhu cầu xây dựng, sửa chữa "nhà tình nghĩa" và "nhà tình thương" thấp là La Gi, Đức Linh, Phú Quý sẽ chủ động từ nguồn Quỹ hiện có của địa phương trong năm 2024 và năm 2025 để thực hiện việc hỗ trợ.

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận sẽ ưu tiên, tập trung hỗ trợ cho các địa phương còn lại trong tỉnh có nhu cầu cao hơn để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Cụ thể là huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và Tuy Phong.

Thành lập ban chỉ đạo

Để đảm bảo thực hiện một cách đồng bộ tổng thể huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện việc này thì trong công điện 102 của Thủ tướng chính phủ cũng có nêu là các địa phương phải thành lập các ban chỉ đạo trong đó là bí thư cấp ủy cấp tỉnh cấp huyện cấp xã làm trưởng ban chỉ đạo. Phó chủ tịch UBND các địa phương làm phó ban, thành viên gồm có mặt trận và thủ trưởng của các sở ngành có liên quan.

Vì vậy, ông Nguyễn Hoài Anh đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng với Sở Lao động Thương binh và xã hội phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tham mưu thành lập một ban chỉ đạo thống nhất để thực hiện cả hai việc là xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa và thực hiện việc xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Song song đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã cho Sở xây dựng phối hợp chủ trì phối hợp với Sở lao động thương binh và xã hội, các sở ngành địa phương có liên quan tham mưu ban hành đề án xóa nhà tạm nhà dột nát. 

Bình Thuận: Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo, gia đình chính sách - Ảnh 4.

Một cánh đồng lúa hữu cơ ở huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Đề án này sẽ tích hợp các thông tin cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng địa phương, từng đơn vị và cân đối tính toán nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn lực huy động từ xã hội để quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu là thực hiện dứt điểm việc xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa và phấn đấu nỗ lực với quyết tâm cao nhất để hoàn thành việc xóa nhà tạm nhà dột nát theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo "khẩn"

Trước đó, nhằm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 377/TB-VPCP ngày 13/8/2024 của Văn phòng Chính phủ và Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 6/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành văn bản Số 3869 /UBND-KGVXNV gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ nguồn lực được hỗ trợ từ Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 377/TB-VPCP ngày 13/8/2024 của Văn phòng Chính phủ và Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 6/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, thống kê xác định số lượng và nguồn lực cần có để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bình Thuận: Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo, gia đình chính sách - Ảnh 5.

ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bùi Phụ

Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2025" theo quy định.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Xây dựng, các sở, ngành có liên quan và địa phương tổ chức tổng kết Phong trào thi đua hoàn thành vào quý II/2026.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành có liên quan và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh sau khi có chủ trương chấp thuận của Trung ương về việc lập Đề án.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hoạt động của Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" trên địa bàn tỉnh. Vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ vào Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh (Quỹ); tham gia trong công tác quản lý, sử dụng Quỹ, thực hiện giám sát để đảm bảo quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan, địa phương tổng kết Phong trào thi đua hoàn thành vào quý II/2026.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện vận động nguồn kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân tại địa phương; khẩn trương thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn lực được hỗ trợ từ Quỹ, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.