Vì sao PSG sẵn sàng "mất trắng" Messi, Sergio Ramos?

Minh Chí Thứ sáu, ngày 31/03/2023 06:10 AM (GMT+7)
Do lo sợ vi phạm luật công bằng tài chính nên Paris Saint-Germain sẵn sàng để siêu sao Lionel Messi và trung vệ Sergio Ramos ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi mùa giải 2022/23 hạ màn.
Bình luận 0

Kết thúc mùa giải 2022/23, Messi sẽ hết hạn hợp đồng với PSG. Thời gian gần đây, đã xuất hiện những thông tin về việc muốn gia hạn hợp đồng với siêu sao người Argentina.

Nguyên nhân do PSG không muốn mất đi cầu thủ hàng đầu thế giới như Messi. Mùa giải này, siêu sao 35 tuổi có 18 pha lập công và 17 đường kiến tạo thành bàn sau 32 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ngoài vấn đề chuyên môn, "La Pulga" có giá trị rất lớn về mặt thương mại nên bất cứ CLB nào cũng muốn sở hữu.

PSG sẵn sàng "mất trắng" Messi, Sergio Ramos vì lý do này - Ảnh 1.

Messi và Ramos (phải) sắp chia tay PSG? Ảnh: Getty.

Thế nhưng, theo tiết lộ của tờ L'Equipe, PSG đang sẵn sàng để Messi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do từ ngày 1/7 tới. Nguyên nhân do họ sợ vi phạm luật công bằng tài chính. Năm ngoái, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã bị phạt 8,6 triệu bảng. Nếu tái phạm, mức tiền phạt này sẽ tăng lên 56,3 triệu bảng.

Nếu "trả tự do" cho Messi, PSG sẽ tiết kiệm được khoản tiền lương lên tới 740.000 bảng/tuần. Ngoài tuyển thủ Argentina, PSG cũng dự định sẽ để trung vệ Sergio Ramos ra đi khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn vào ngày 30/6 tới nhằm cắt giảm khoản lương 225.000 bảng/tuần.

Hiện tại, Messi đang nhận được sự quan tâm từ đội bóng cũ Barcelona, Inter Miami, Al-Nassr và Al-Hilal. Trong khi đó, Ramos cũng được 2 đội bóng Ả rập Xê út là Al-Nassr và Al-Hilal đánh tiếng muốn chiêu mộ.

Nếu chấp nhận sang Ả rập Xê út chơi bóng, cả Messi và Ramos đều sẽ nhận được mức lương cao hơn rất nhiều so với những gì họ đang hưởng ở PSG.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem