Quan chức Mỹ từ chức sau cuộc "tháo chạy" khỏi Afghanistan

Thứ ba, ngày 19/10/2021 13:00 PM (GMT+7)
Đặc phái viên hàng đầu của Mỹ tại Afghanistan đã từ chức, chỉ chưa đầy hai tháng sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi nước này.
Bình luận 0
Quan chức Mỹ từ chức sau cuộc "tháo chạy" khỏi Afghanistan - Ảnh 1.

Zalmay Khalilzad đã phục vụ dưới nhiều đời tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty

Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul, Zalmay Khalilzad đã dẫn đầu cuộc đối thoại của Mỹ với lực lượng này, mặc dù vậy nhiều tháng đàm phán ngoại giao sau đó gần như không ngăn được nhóm chiến binh lên nắm chính quyền.

Hôm 18/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Khalilzad đã từ chức và cấp phó của ông Khalilzad, Thomas West, sẽ tiếp quản. Ông Blinken nói: "Tôi xin gửi lời biết ơn của toàn thể người dân Mỹ đối với những đóng góp, phục vụ của Khalilzad".

Trong một bức thư gửi cho ông Blinken, ông Khalilzad thừa nhận rằng "thỏa thuận chính trị giữa chính phủ Afghanistan và Taliban đã không diễn ra như dự kiến". Ông viết: "Các lý do cho việc này hết sức phức tạp, tôi hứa sẽ tiết lộ trong thời gian sắp tới". Ông cũng nói thêm rằng mình cảm thấy vô cùng xót thương cho người dân Afghanistan ở thời điểm hiện tại.

Ông Khalilzad, 70 tuổi, sinh ra ở Afghanistan và lớn lên ở Kabul. Ông là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ, từng giữ những chức vụ quan trọng dưới thời các cựu tổng thống Donald Trump, Barack Obama và George W Bush. Ông từng dẫn đầu các cuộc đàm phán với Taliban dẫn đến việc ký kết Thỏa thuận Doha vào tháng 2/2020, ấn định ngày Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Lê Phương (BBC)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem