Quân đội Nga phá hủy đoàn xe bọc thép của NATO ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 21/03/2023 07:09 AM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đã phá hủy một đoàn xe bọc thép của NATO đã được chuyển giao cho quân đội Ukraine.
Bình luận 0
Quân đội Nga phá hủy đoàn xe bọc thép của NATO ở Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng Nga ở Ukraine.Ảnh Pravda

Theo ấn phẩm Mùa xuân của Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng chọc thủng hàng phòng thủ của Nga, nhưng các lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công thành công.

"Đoạn phim cho thấy cảnh một nhóm xe bọc thép chở quân M113 khác của Mỹ bị phá hủy", chú thích của video cho biết.

Theo ấn phẩm, lực lượng Nga đã phá hủy 4 xe bọc thép chở quân của quân đội Ukraine. Vị trí của cuộc tấn công chưa được tiết lộ, nhưng video được thực hiện theo hướng chiến sự của Zaporozhye.

Trong diễn biến khác,  Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 350 triệu đô la.

 "Hôm nay, tôi cho phép phân bổ vũ khí và thiết bị lần thứ 34 của Mỹ cho Ukraine với số tiền 350 triệu USD", thông điệp viết. Gói viện trợ mới sẽ bao gồm đạn dược cho HIMARS và Bradley IFV, đạn pháo, tên lửa chống radar HARM, đạn chống tăng và các thiết bị khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem