Quân đội Ukraine bắn nổ súng cối khổng lồ của Nga ở chiến trường Donbass

Minh Nhật (theo Defence) Thứ sáu, ngày 03/03/2023 06:26 AM (GMT+7)
Pháo binh Ukraine được cho là bắn nổ tung một khẩu súng cối tự hành hạng nặng khổng lồ 2S4 Tyulpan của Nga ở vùng Donbass.
Bình luận 0

Video súng cối tự hành khổng lồ 2S4 Tyulpan của Nga bốc cháy ngùn ngụt. Nguồn Twitter/Defence.

Theo Defence, Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine cho biết, họ đã phá hủy súng cối hạng nặng tự hành của Nga. Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã sử dụng 2S4 Tyulpan để tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Donbass.

2S4 Tyulpan là súng cối tự hành 240mm từ thời Chiến tranh Lạnh được thiết kế để phá hủy các thành phố.

Đạn chính của loại vũ khí này là đạn súng cối 53-F-864 có sức nổ mạnh có tổng trọng lượng 130kg. Ngòi nổ GMWZ-7 có thể được thiết lập để nổ chậm hoặc phát nổ khi tiếp xúc. Tyulpan cũng có khả năng bắn đạn ZBV4 mang đầu đạn hạt nhân.

Quân đội Ukraine bắn nổ súng cối khổng lồ của Nga ở chiến trường Donbass - Ảnh 2.

Đây là lần thứ 5 súng cối khổng lồ 2S4 Tyulpan của Nga bị Ukraine tiêu diệt. Ảnh cắt từ video.

2S4 Tyulpan được phát triển vào đầu những năm 1970 bởi Uraltransmash, với hệ thống súng cối 2B8 240mm.

2S4 được quân đội Nga sử dụng trong xung đột ở Chechnya và hiện đang được triển khai tới Ukraine. Đây là lần thứ 5 hệ thống súng cối khổng lồ này của Nga bị Ukraine tiêu diệt và được xác nhận.

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem