Quân đội Ukraine phá hủy cơ quan chỉ huy đầu não của Nga ở miền Nam, giao tranh ác liệt ở Donbass

Minh Nhật (theo Pravda/Gulf Today) Thứ năm, ngày 11/08/2022 20:15 PM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc không kích vào một số cơ quan chỉ huy của Nga ở miền Nam nước này, trong bối cảnh giao tranh ác liệt diễn ra ở khu vực miền Đông Donbass.
Bình luận 0
Quân đội Ukraine phá hủy cơ quan chỉ huy đầu não của Nga, giao tranh ác liệt ở Donbass - Ảnh 1.

Các phương tiện quân sự của Nga di chuyển trong khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai thân Moscow ở Mariupol. Ảnh AP

Theo Pravda, Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine cho biết, trong suốt ngày 10/, quân đội Nga đã sử dụng trực thăng và máy bay để thực hiện 8 cuộc không kích vào quân đội Ukraine trong khu vực.

"Lực lượng Nga đã sử dụng pháo nòng xoắn hạng nặng 152 ly để bắn vào Halitsynove. Hiện chưa có thương vong hoặc bất kỳ thiệt hại nào được báo cáo", tuyên bố của Bộ trên cho biết.

Trong khi đó, máy bay (ném bom và trực thăng) của Ukraine tiến hành 6 cuộc không kích vào các vị trí của Nga. Máy bay cường kích của Ukraine đã thực hiện thêm 2 cuộc không kích: một vào một cơ quan chỉ huy của Nga và một vào nơi quân đội Nga tập trung binh lính, vũ khí và trang thiết bị ở quận Beryslav.

Một đơn vị tên lửa phòng không của Ukraine cũng hạ gục một máy bay không người lái Eleron-3 của Nga khi người Nga cố gắng sử dụng nó để tiến hành trinh sát trên không ở quận Mykolaiv.

Ngoài ra các đơn vị tên lửa-pháo binh của Ukraine còn gây thiệt hại đáng kể cho Nga bao gồm 41 nhân viên quân sự, 3 xe pháo Msta-B, 7 xe bọc thép và các phương tiện khác.

"Chúng tôi đã thực hiện một cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ bờ biển độc lập số 126 của Hải quân Nga gần Novokamianka. Lực lượng của chúng tôi cũng phá hủy một sở chỉ huy của Tập đoàn quân số 49 của đối phương gần Chervonyi Maiak. Đài quan sát và chỉ huy của một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn Nga thuộc Sư đoàn đổ bộ đường không 76 ở Ishchenka và một kho đạn gần Barvinok cũng bị tiêu diệt", theo Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine.

Trong khi đó, tại Donbass, giao tranh ác liệt đang bùng phát xung quanh thị trấn Pisky, miền đông Ukraine hôm thứ Năm 11/8 khi Nga thúc đẩy chiến dịch tấn công nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass.

Một quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga hậu thuẫn tên là Danil Bezsonov cho biết, hiện thị trấn tiền tuyến Pisky, chỉ cách thủ phủ Donetsk 10 km về phía tây bắc, đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng ly khai và Nga.

"Tại Pisky, thị trấn giờ đây là của chúng tôi nhưng vẫn còn rải rác một số cụm kháng cự của quân đội Ukraine ở phía bắc và phía tây", ông Danil Bezsonov viết trên Telegram.

Các quan chức Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng thị trấn kiên cố, then chốt để bảo vệ Donetsk đã thất thủ.

Ông Oleksiy Arestovych, một cố vấn của Tổng thống Ukraine tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn đăng trên YouTube rằng, "chiến dịch chiếm Pisky" của Nga đã "không thành công".

Thống đốc khu vực Lugansk, ông Serhiy Gaidai cho biết Nga đã triển khai ngày càng nhiều lính đánh thuê vào khu vực, bao gồm cả lính đánh thuê Wagner.

"Chúng tôi từng có những thị trấn yên bình ở Ukraine. Bây giờ chúng tôi đã bị đẩy về thời Trung cổ... Mọi người đang rời đi vì họ sợ sẽ chết cóng trong mùa đông tới", ông Gaidai nói.

Reuters tuyên bố không thể xác minh tuyên bố của các bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem