Quảng Bình: Dầm mưa đưa gạo vào thôn, bản chia cắt do mưa lũ

Trần Anh Thứ tư, ngày 18/10/2023 05:12 AM (GMT+7)
Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã vận chuyển hàng tấn gạo cùng nhu yếu phẩm vào cho bà con thôn, bản đang bị chia cắt do mưa lũ.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, mưa lớn nhiều ngày qua khiến lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt tại nhiều ngầm tràn ở miền núi tỉnh Quảng Bình. 

Clip: Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vận chuyển gạo vào cho bà con thôn, bản đang bị chia cắt do mưa lũ

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, có trên 20 thôn bản ở các huyện miền núi bị cô lập do đường vào các bản bị chia cắt khi nước lũ về. Đặc biệt, khu vực Hung Trâu dẫn vào 3 bản Mò O-Ồ Ồ, Ón, Yên Hợp (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) vẫn đang ngập sâu 1,5m với chiều dài 400m, các phương tiện không qua lại được. 

Quảng Bình: Dầm mưa đưa gạo vào thôn, bản chia cắt do mưa lũ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vận chuyển gạo vào các thôn, bản đang bị chia cắt do mưa lũ.

Dự báo những ngày tới có mưa lớn diện rộng, khả năng cao ngập cục bộ, giao thông chia cắt, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương vùng bị cô lập.

Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã vận chuyển gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết vào cho bà con ở các thôn, bản đang bị chia cắt do mưa lũ.

Quảng Bình: Dầm mưa đưa gạo vào thôn, bản chia cắt do mưa lũ - Ảnh 3.

PV Dân Việt trò chuyện với thầy, cô điểm Trường Mò o ồ ồ Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) khi đang cắm bản để đưa con chữ tới cho học sinh vùng cao trong những ngày mưa lũ.

Trò chuyện với PV Dân Việt, thầy Đinh Minh Tứ - Tổ trưởng điểm Trường Mò O Ồ Ồ Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa cho biết: "Mưa lớn nhiều ngày qua khiến con đường dẫn vào bản bị chia cắt nên việc đi lại rất khó khăn, thức ăn cùng các nhu yếu phẩm dần hết. Rất may, vừa qua các lực lượng chức năng đã vận chuyển gạo cùng đồ dùng cần thiết vào tiếp tế và bà con nơi đây đều chuẩn bị sẵn sàng để sống chung với lũ trong những ngày tới".

Quảng Bình: Dầm mưa đưa gạo vào thôn, bản chia cắt do mưa lũ - Ảnh 4.

Nhiều khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang bị chia cắt do mưa lũ.

Ông Hoàng Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: "Đơn vị vừa vận chuyển 3 tấn gạo cho vùng đồng bào Rục thuộc các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa và 3 tấn gạo cho bà con dân tộc các bản khu vực biên giới xã Trọng Hóa. Số gạo được phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các đồn biên phòng trên tuyến biên giới tập kết tại các đồn để dự trữ, bảo quản và ứng cứu cho người dân trong trường hợp cô lập, chia cắt cần hỗ trợ về lương thực".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem