Quảng Ngãi: Quyền chủ tịch huyện nói gì về thông tin vận động dân dùng tiền hỗ trợ dịch Covid-19 trả nợ vay

Công Xuân Thứ năm, ngày 18/06/2020 11:40 AM (GMT+7)
Trước thông tin phản ánh một số hộ dân ở huyện miền núi Sơn Tây rằng, sau khi nhận được tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, họ đã được vận động mang trả nợ vay cho ngân hàng (?), PV Dân Việt đã tìm hiểu vụ việc.
Bình luận 0

Trưa 18/6, trao đổi với Dân Việt, Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Đinh Quang Ven cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin trên, chính quyền huyện khẩn cấp chỉ đạo cho các cơ quan trực thuộc xác minh, làm rõ và đã có kết luận về phản ánh này".

Quảng Ngãi: Sự thật thông tin vận động dân dùng tiền hỗ trợ dịch Covid-19 trả nợ vay  - Ảnh 1.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Đinh Quang Ven.

Theo lời Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Đinh Quang Ven, vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Sơn Bua. Tuy nhiên, qua xác minh thì sau khi nhận được tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19, có 2 hộ dân ở xã Sơn Bua được cán bộ khu dân cư đến vận động trả khoản đóng góp mà 2 hộ này đã nợ trước đó, hoàn toàn không có chuyện vận động trả nợ vay cho ngân hàng. Theo đó UBND huyện Sơn Tây đã chỉ đạo chính quyền xã Sơn Bua chấn chỉnh và chấm dứt ngay việc này.

Quảng Ngãi: Sự thật thông tin vận động dân dùng tiền hỗ trợ dịch Covid-19 trả nợ vay  - Ảnh 2.

Một góc trung tâm huyện Sơn Tây.

Theo báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH huyện Sơn Tây, tổng kinh phí mà địa phương được phân bổ để hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 là khoảng 8,94 tỷ đồng. Trong đó tiền hỗ trợ người có công, đối tượng BTXH là 1,795 tỷ đồng; người nghèo và cận nghèo trên 7,145 tỷ đồng... Việc chi trả cho các đối tượng trên đã được cấp, ngành của huyện hoàn thành vào cuối tháng 5/2020 vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem