Quảng Ninh: Dân thấp thỏm lo kè đường BOT Biên Cương đổ sập

Nguyễn Quý - Ngô Hùng Thứ sáu, ngày 25/08/2017 09:56 AM (GMT+7)
Dù hệ thống tường kè bê tông mới được hoàn thiện nhưng đã có dấu hiệu nghiêng so với chân kè; nền đường xuất hiện những vết nứt…Các hộ dân sinh sống gần chân công trình thường trực nỗi lo ngập lụt, đất đá sạt lở và bức tường bê tông cao 7m có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Bình luận 0

Khối bê tông "lơ lửng" đầu dân

Có mặt tại tổ 11, khu 2 phường Cửa Ông (TP.Cẩm Phả) sáng 24.8, PV Dân Việt ghi nhận hình ảnh một đoạn tường kè cống thoát nước qua đường dài khoảng 20m bị phủ kín bạt; nền đường xuất hiện vết nứt dài 20m đang có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, đất đá, vật liệu đổ tràn xuống vùi lấp hệ thống mương thoát nước dân cư. Lo ngại nhất là 3 hộ dân đang sinh sống gần chân công trình.

img

Bức tường kè bê tông có nguy cơ đổ sập xuống khu dân cư bất cứ lúc nào. (Ảnh: P.V)

Tìm hiểu từ phía người dân tổ 11, khu 2, được biết bức tường kè bị phủ bạt  nằm trên dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Chủ đầu tư là BOT Biên Cương). Bức tường kè bê tông cao 7m, chiều dày đỉnh kè là 0,4m, tiếp giáp với khu dân cư. Từ khi bị phát hiện có những dấu hiệu nghiêng, rạn nứt, nhà thầu thi công đã cho phủ bạt che đậy, rồi gia cố những vết nứt mặt kè bằng chát vá xi măng.

Ông Phạm Văn Chắc, Bí thư chi bộ kiêm Khu trưởng khu 2 (phường Cửa Ông) cho biết: "Từ khi dự án nắn đường vào phía đồi, dân tổ 11 sống bên dưới luôn phải chịu cảnh đất đá tràn xuống. Nhiều hộ ở sát lòng khe cứ mưa là lụt, cuộc sống sinh hoạt thường xuyên bị đảo lộn trong mùa mưa bão".

"Hôm qua nghe tin có bão số 6, vợ chồng tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Nhà tôi là 1 trong 3 hộ có nhà gần chân kè nhất, chỉ lo bức tường kè kia ập xuống bất cứ lúc nào" - ông Vũ Văn Thành (tổ 11, khu 2, phường Cửa Ông) bày tỏ.

Ngoài hộ ông Thành, còn 2 hộ khác gần chân kè nhất là Phạm Thị Kế và Lầu A Khìn, dù đã được TP.Cẩm Phả thông báo có phương án di dời, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù, hỗ trợ nên chưa biết đi đâu về đâu, đành sống trong thắc thỏm.

Gần 60 hộ còn lại ở khu này tuy không nằm trong khả năng ảnh hưởng trực tiếp nếu kè đổ, nhưng hệ thống mương thoát nước và đường đi lại chung sẽ bị vùi lấp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đời sống dân sinh.

Chống sạt kiểu chắp vá

Ông Vũ Đình Sơn, trú tại tổ 11, khu 2, phường Cửa Ông cho biết thêm: “Hơn hai tháng nay, từ lúc phát hiện ra nguy cơ sạt lở trên tuyến kè, chúng tôi thấy phía chủ đầu tư mới chỉ phủ bạt, đổ đá xanh xuống chân kè để tránh sạt trượt, ngoài ra chưa có động thái gì tiếp theo. Theo tôi đây mới chỉ là biện pháp tạm thời, nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn rất lớn".

img

Hệ thống mương thoát nước trong khu dân cư đã bị đất đá từ công trình tràn lấp. (Ảnh: P.V)

Khi PV Dân Việt đang tác nghiệp tại hiện trường thì ông Vũ Hồng Chương, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông xuất hiện. Trao đổi với PV, ông Chương khẳng định: Khảo sát cho thấy bức tường kè đã bị nghiêng so với chân kè là 0,2m, nền đường xuất hiện vết nứt dài 20m, đang có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, đất đá, vật liệu đổ tràn xuống khu dân cư vùi lấp hệ thống mương thoát nước tổ 11, khu 2, ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân đang sinh sống gần chân công trình.

"UBND phường đã có văn bản đề nghị thành phố xem xét và được chấp thuận việc giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 3 hộ. Trong khi chờ quyết định của TP. Cẩm Phả thì chúng tôi vận động, khuyến cáo các hộ này di chuyển đến nơi ở tạm thời khác an toàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có văn bản đề nghị thành phố yêu cầu chủ đầu tư sớm có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo việc tiêu thoát nước trong khu dân cư và ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án" - ông Chương nói.

Theo đánh giá của Công ty CP BOT Biên Cương - chủ đầu tư, trên tuyến có 37 điểm sạt lở, với hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống công trường thi công dự án, trong đó có 10 điểm sạt lở lớn.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trong các bản tin tiếp theo.

Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được đầu tư theo hình thức BOT, có tổng mức khái toán gần 12.000 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 5.2017, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra yêu cầu đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn hoàn thành trong tháng 12.2017 và đề nghị chủ đầu tư kiên quyết điều chuyển khối lượng thi công hoặc thay ngay đối với những nhà thầu không đảm bảo tiến độ, hoặc năng lực thi công yếu kém, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem