Quảng Trị: Bắt quả tang trang trại lợn xả nước thải ra sông Bến Hải

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 25/02/2022 15:34 PM (GMT+7)
Nước thải từ trang trại lợn được xả ra sông Bến Hải thông qua một đường ống chôn ngầm. Mùi hôi từ trang trại này khiến người dân rất bức xúc.
Bình luận 0

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua công tác nghiệp vụ, chiều qua (24/2), đơn vị này phối hợp với Công an xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã bắt quả tang trang trại lợn xả nước thải ra môi trường.

Đó là trang trại lợn của ông Trần Văn Chức (ở thôn Minh Phước, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh).

Quảng Trị: Bắt quả tang trang trại lợn xả nước thải ra sông Bến Hải - Ảnh 1.

Điểm cuối của đường ống xả nước thải từ trang trại nuôi lợn của ông Trần Văn Chức ra sông Bến Hải. Ảnh: N.V

Tại thời điểm kiểm tra, nước thải có màu đen, mùi hôi thối nồng nặc từ trang trại lợn ông Chức được dẫn theo đường ống chôn ngầm dài khoảng 300m chảy ra sông Bến Hải, gây ô nhiễm nguồn nước. Tổ công tác đã thu mẫu nước thải, niêm phong theo quy định.

Quảng Trị: Bắt quả tang trang trại lợn xả nước thải ra sông Bến Hải - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng bắt quả tang việc xả nước thải từ trang trại nuôi lợn ra sông Bến Hải. Ảnh: T.D

Thời điểm làm việc, ông Trần Văn Chức, chủ trang trại lợn gây ô nhiễm này vắng mặt. Ông Nguyễn Quang Thành là người quản lý cho biết trang trại bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2021, số lượng lợn nuôi là 1500 con, đang trong giai đoạn xuất chuồng; đồng thời thừa nhận nguồn nước thải trên chảy ra từ các hồ chứa nước thải của trang trại.

Quảng Trị: Bắt quả tang trang trại lợn xả nước thải ra sông Bến Hải - Ảnh 3.

Tổ công tác đã thu mẫu nước thải, niêm phong theo quy định. Ảnh: T.D

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đang củng cố hồ sơ để xử lý đúng theo quy định; đồng thời yêu cầu chủ trang trại lợn chấm dứt hoạt động xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, nhanh chóng thảo dỡ đường ống chôn ngầm.

Được biết, trang trại ông Chức đã gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là mùi hôi bay xa nhiều km, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân 2 xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh) và Trung Sơn (Gio Linh).

Hơn nữa, sông Bến Hải là nguồn lấy nước phục vụ nuôi tôm của người dân 2 huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, vì vậy việc trang trại ông Trần Văn Chức xả nước thải ra sông Bến Hải là nguy cơ gây dịch bệnh cho tôm, ảnh hưởng đến kinh tế người dân.

Nơi xả nước thải từ trang trại nuôi lợn của ông Trần Văn Chức ra sông Bến Hải. Clip Ngọc Vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem