Quốc hội sẽ phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long?

PVCT Thứ ba, ngày 07/06/2022 08:40 AM (GMT+7)
Sáng nay 7/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, bổ sung vào chương trình về công tác nhân sự. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV và chức Bộ trưởng Y tế với ông Nguyễn Thanh Long.
Bình luận 0

Sáng nay 7/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, bổ sung vào chương trình về công tác nhân sự. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV và chức Bộ trưởng Y tế với ông Nguyễn Thanh Long. 

Quốc hội sẽ phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trong một phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về công tác nhân sự. Vào chiều qua, Ban Chấp Trung ương Đảng khoá XIII vừa tiến hành họp bất thường và quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với 2 Ủy viên Trung ương là ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định với cá nhân đã bị kỷ luật đảng. Như vậy, theo các hình thức kỷ luật Đảng (khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ), ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long bị kỷ luật ở mức nặng nhất là khai trừ ra khỏi Đảng. Hiện nay ngoài chức Bộ trưởng Y tế, ông Nguyễn Thanh Long đang là đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. 

Trao đổi với PV, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, chức Bộ trưởng là chức vụ do Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nên khi người giữ chức vụ này bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng thì Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn cách chức trên cơ sở tờ trình của Thủ tướng Chính phủ.

Còn đối với người là đại biểu Quốc hội, khi đã vi phạm đến mức bị khai trừ khỏi Đảng, như vậy không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, nên Quốc hội sẽ xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đó.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem