Quyết lên chơi V.League, CLB CAND chi đậm mua tiền đạo nhập tịch cao 1m90

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 15/10/2021 14:10 PM (GMT+7)
Theo nguồn tin từ Dân Việt, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương đã đạt được thỏa thuận khoác áo CLB CAND với điều khoản hợp đồng có thời hạn 1 năm.
Bình luận 0

CAND giàu tham vọng nhờ sự hỗ trợ của HAGL

Đầu tư mạnh lên chơi V.League, CLB CAND chi đậm mua tiền đạo nhập tịch 1m90 - Ảnh 1.

CLB CAND với nhiều cầu thủ trẻ được mượn từ lò đào tạo HAGL. Ảnh: S.P

CLB CAND đang là một trong những đội bóng tiềm năng tại giải hạng Nhất và họ đặt mục tiêu giành vé lên chơi V.League. Trong đội hình của đội bóng này, đại đa số là những cầu thủ trẻ chất lượng nhất xuất thân từ lò đào tạo của CLB HAGL.

Ở mùa 2020, CLB CAND là đội bóng được đánh giá cao nhất ở giải hạng Nhì, nhưng lại để thua ở trận đấu then chốt. Tuy nhiên, khi CLB Gia Định xin rút lui khỏi giải đấu, CLB CAND đã là đội bóng thay thế giành quyền lên chơi tại giải hạng Nhất.

Chính sự may mắn đó thôi thúc lãnh đạo đội CAND quyết tâm chuẩn bị kỹ lưỡng để sớm có được một đội hình ổn định. Dưới bàn tay của HLV dày dạn kinh nghiệm Vũ Quang Bảo, CLB CAND hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới và thu hút được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Bộ khung của đội bóng này hiện đang được xây dựng với nhiều cựu tuyển thủ trẻ của U22 Việt Nam như Trần Duy Kiên, Lê Minh Bình, Trần Văn Đạt, Hà Văn Phương...

Đầu tư mạnh lên chơi V.League, CLB CAND chi đậm mua tiền đạo nhập tịch 1m90 - Ảnh 3.

Đội hình CLB CAND tham dự giải hạng Nhất. Ảnh: S.P

Bên cạnh đó, đội bóng này còn nhận được rất nhiều sự quan tâm của bầu Đức. Ở mùa giải 2020, CAND từng được HAGL cho mượn đến 9 cầu thủ gồm Thanh Bình, Hoàng Nam, Thanh Sơn, Du Học, A Sân, Rmah Sươ, Duy Kiên, Tiến Đạt và Minh Quyền. Trong số những gương mặt nói trên, có 3 cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam là Thanh Sơn, Hoàng Nam và Thanh Bình.

Bước sang mùa giải 2021, CAND tiếp tục được chi viện thêm lực lượng từ đội bóng phố Núi. Thậm chí, họ còn được cho mượn đến 11 cầu thủ gồm Lê Minh Bình, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Hữu Anh Tài, Phan Du Học, Hồ Minh Quyền, A Sân, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Cảnh Anh, Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam và Trần Thanh Sơn.

Nhiều người cho rằng, CLB CAND là một đội tuyển trẻ thu nhỏ của bóng đá Việt Nam. Điều đó đang thúc đẩy sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ khi đến sân theo dõi đội bóng này thi đấu.

CAND chiêu mộ Nguyễn Trung Đại Dương

Đầu tư mạnh lên chơi V.League, CLB CAND chi đậm mua tiền đạo nhập tịch 1m90 - Ảnh 4.

Nguyễn Trung Đại Dương sẽ khoác áo CLB CAND thi đấu tại giải hạng Nhất 2022. Ảnh: S.P

Sau khi ổn định xong bộ khung với những cầu thủ trẻ chất lượng của bóng đá Việt Nam, HLV Vũ Quang Bảo mới đây đã được bật đèn xanh chiêu mộ thêm một cầu thủ nhập tịch để củng cố sức mạnh cho hàng công.

Theo nguồn tin từ Dân Việt, tiền đạo nhập tịch cao 1m90 Nguyễn Trung Đại Dương đã đạt được thỏa thuận khoác áo CLB CAND với điều khoản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Ở tuổi 35, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng những phẩm chất của một sát thủ cùng kinh nghiệm chơi bóng hơn 10 năm tại V.League vẫn là yếu tố giúp tiền đạo gốc Nigeria được HLV Vũ Quang Bảo tin tưởng giao nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công của CAND ở mùa giải mới.

Theo thống kê của Soccerway, từ năm 2010 đến nay, Nguyễn Trung Đại Dương đã chơi 95 trận tại V.League và giải hạng Nhất. Tiền đạo sinh năm 1986 đã có tổng cộng 51 bàn thắng khi chơi cho 8 CLB khác nhau tại mảnh đất hình chữ S.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem