Bắc Ninh: Hội Nông dân huyện Lương Tài ra mắt chi Hội nghề may công nghiệp xã Bình Định

Nguyễn Thu Chủ nhật, ngày 14/08/2022 07:00 AM (GMT+7)
Mới đây, Hội Nông dân xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ ra mắt Chi Hội nông dân nghề nghiệp may công nghiệp xã Bình Định.
Bình luận 0

Chi Hội nông dân nghề nghiệp may công nghiệp được thành lập bao gồm 29 hội viên đang tham gia trong lĩnh vực nghề may công nghiệp trên địa bàn xã. 

Bắc Ninh: Hội Nông dân huyện Lương Tài ra mắt chi Hội nghề may công nghiệp xã Bình Định - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và Hội Nông dân huyện chúc mừng BCH Chi Hội nông dân nghề nghiệp may công nghiệp xã Bình Định.

Tại buổi Lễ, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã công bố các Quyết định thành lập chi Hội, Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Chi Hội trưởng, Chi Hội phó. Ban Chấp hành Chi Hội bao gồm 5 đồng chí do bà Nguyễn Thị Phượng làm Chi Hội trưởng. 

Theo Quy chế hoạt động được thông qua, Chi Hội duy trì sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần; nội dung sinh hoạt tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp thông tin liên quan đến thị trường, giá cả, vật tư, mẫu mã sản phẩm, phương thức liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; trao đổi sáng kiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Chi Hội hoạt động theo nguyên tắc 5 cùng: “(1) Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (2) Cùng mối quan tâm; (3) Cùng có sự chia sẻ; (4) Cùng chịu trách nhiệm và (5) Cùng hưởng lợi” và 5 tự: “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm”.

Bắc Ninh: Hội Nông dân huyện Lương Tài ra mắt chi Hội nghề may công nghiệp xã Bình Định - Ảnh 2.

Ông Trần Đăng Sâm – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra mắt Chi Hội nông dân nghề nghiệp may công nghiệp xã Bình Định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và đánh giá cao việc Hội Nông dân xã thành lập Chi Hội nghề may công nghiệp. Đây là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội cơ sở trong sạch, vững mạnh. 

Trên cơ sở đó sẽ tạo ra một kênh sinh hoạt hữu ích cho hội viên nông dân, là nơi để hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời có tác động thúc đẩy ngành nghề May công nghiệp của địa phương ngày càng phát triển. 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Hội Nông dân hoạt động, thúc đẩy phong trào nông dân ngày càng phát triển.

Bắc Ninh: Hội Nông dân huyện Lương Tài ra mắt chi Hội nghề may công nghiệp xã Bình Định - Ảnh 3.

Đoàn công tác đến thăm mô hình May công nghiệp của hội viên Nguyễn Thị Phượng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem