Raiola & Mendes, bộ đôi mafia của làng chuyển nhượng

Thứ bảy, ngày 03/09/2016 10:05 AM (GMT+7)
Nếu như những mùa bóng trước, người ta nói nhiều về tài nghệ của Jorge Mendes thì mùa Hè này, Mino Raiola lại “cướp diễn đàn” khi mang đến 3 thân chủ cỡ bự của mình về Man United. Thế giới của những người đại diện tuy rất rộng lớn, nhưng có lẽ riêng Mendes và Raiola đã chiếm một nửa.
Bình luận 0

“Ngôi sao” đầu tiên là Kia Joorabchian

Nếu có một ai đó đủ sức mon men lên chiếu trên của hai người đại diện lừng danh này thì có lẽ chỉ có thể là Kia Joorabchian. Cùng với hai gã khổng lồ trong làng đại diện cầu thủ, Joorabchian là người hiếm hoi được nhật báo Corriere dello Sport của Italia gọi là “siêu đại diện”. Tờ báo viết: “Bộ ba này đang viết lịch sử thể thao ở hậu trường”.

img

Theo Corriere dello Sport, một CLB khi muốn tăng cường lực lượng cho đội bóng của mình, họ thường nghĩ đến 3 “siêu đại diện” vừa nêu bởi họ hiểu chuyện, làm ăn nhanh gọn và có lực lượng thân chủ hùng hậu.

Đầu tuần này, Joorabchian đã mang Joao Mario từ Sporting Lisbon đến Inter Milan với giá 45 triệu euro, qua đó biến tiền vệ này thành bản hợp đồng đắt giá nhất được bán từ một CLB Bồ Đào Nha. Cũng chính người đại diện sinh ra ở Iran này mang Gabriel Barbosa từ Santos sang Inter với giá 30 triệu euro. Mặc dù chủ yếu hoạt động ở Italia, song Joorabchian vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với CLB Trung Quốc Jiangsu Suning nhờ những vụ chuyển nhượng Ramires và Alex Teixeira đến đây.

10 năm trước, cũng chính Joorabchian mang Carlos Tevez và Javier Mascherano từ Corinthians sang West Ham, một vụ chuyển nhượng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Đấy là lúc người ta biết đến khái niệm quyền đồng sở hữu cầu thủ, thông qua một quỹ đầu tư.

Raiola – Mendes, hai ông trùm quyền lực

Thế nhưng 10 năm trôi qua, Joorabchian đã phải nhường vị thế độc tôn của mình cho Mendes và Raiola. Gọi là thế “kiềng ba chân”, nhưng thực ra Mendes - Raiola vẫn ở một vị trí cao hơn. Mùa Hè năm nay, Raiola chính thức vượt lên khi biến Paul Pogba thành bản hợp đồng đắt giá nhất qua mọi thời đại. Riêng vụ này thôi cũng đã giúp Raiola đút túi 24 triệu euro, số tiền lót tay cao nhất lịch sử cho một người đại diện.

Trước đó, Raiola đã gút hai hợp đồng lớn khác cho M.U là Henrikh Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic. Số tiền M.U chi cho chuyển nhượng chỉ riêng trong mùa Hè này đã bằng tổng số tiền Sir Alex Ferguson chi trong 5 năm cuối ở Man United. Đấy có lẽ là một sự thật trớ trêu bởi khi còn tại vị, Ferguson từng tuyên bố cạch mặt Raiola. Ông thích làm việc với Jorge Mendes hơn. Và bởi vì tin Mendes mà ông đã chi tiền ra chiêu mộ tiền vệ Bebe từ Vitoria Guimaraes cho dù chưa từng coi anh này thi đấu.

Emilio Macedo, Chủ tịch CLB Vitoria, còn tuyên bố là đất nước Bồ Đào Nha đã nợ Mendes nhiều bởi ông đã mang không ít tiền về cho quốc gia này, trong lĩnh vực “kinh doanh cầu thủ”. Thật vậy, trong khoảng 10 năm nay, gần 60% vụ chuyển nhượng đều phải qua tay Mendes. Tiền thuế từ những vụ ấy đã đóng góp không nhỏ vào ngân khố cho quốc gia này.

Mùa Hè năm nay Mendes quả có hơi lép vế so với Raiola. Nhưng không có nghĩa là ông không có những bản hợp đồng lớn. Andre Gomes đang trên đường sang Real Madrid, nhưng đến nửa đường chuyển sang Barcelona với giá 50 triệu euro. Trước đó, Mendes đạo diễn vụ Renato Sanches từ Benfica sang Bayern Munich với tổng trị giá hợp đồng có thể lên đến 75 triệu euro!

Trước khi Raiola đạo diễn vụ chuyển nhượng của các thân thủ mình sang Man United, Mendes đã thành công trong việc đưa Jose Mourinho đến M.U để thay cho Louis van Gaal.

Lập đội bóng, dư sức vô địch

Tờ AS đã tập hợp các thân chủ của Mendes và Raiola lại và thấy nếu lập thành một đội bóng, họ sẽ dư sức giành chức vô địch ở bất kỳ giải đấu nào. Với đội bóng của Mendes, họ sẽ sở hữu một đội hình tấn công cực mạnh với James Rodriguez, Angel di Maria, Cristiano Ronaldo hay Diego Costa. Hàng thủ của họ cũng có thủ thành David de Gea và cặp trung vệ Thiago Silva - Pepe.

Trong khi đó ở phía đội bóng của Raiola, có một ngôi sao rất sáng giá là Gianluigi Donnarumma. Với tài thương thuyết của Raiola, thủ môn “tuổi teen” này hoàn toàn có thể trở thành người gác đền có giá chuyển nhượng đắt nhất lịch sử. Hay như Romelu Lukaku, cũng có tiềm năng rất lớn trở thành một “bom tấn” trong tương lai. Hai đội bóng này mà chạm trán nhau, thật sự không biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào!

img

Từ thợ pizza & DJ thành siêu đại diện

Đại diện cầu thủ là một cái nghề đòi hỏi sự khôn ngoan và thích ứng tốt với thị trường. Bởi cả Jorge Mendes và Mino Raiola đều không khởi nghiệp với cái nghề mà họ đang làm. Raiola có một cửa hiệu bán pizza nhỏ trong khi Mendes từng là DJ ở một hộp đêm.

Minh Kiệt (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem