Ông Rishi Sunak trở thành Thủ tướng mới của Anh

PV (tổng hợp) Thứ hai, ngày 24/10/2022 20:58 PM (GMT+7)
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã trở thành Thủ tướng mới của Anh, ông Graham Brady, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo của Đảng Bảo thủ thông báo.
Bình luận 0
Ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng mới của Anh - Ảnh 1.

Ông Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng mới của Vương quốc Anh. Ảnh AFP

Ông Rishi Sunak sẽ trở thành Thủ tướng mới của Vương quốc Anh, thay thế bà Liz Truss, Thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử Anh. Ông Sunak trở thành ứng cử viên duy nhất tranh cử sau khi lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt tuyên bố rút lại ứng cử.

Tính tới 14h ngày 24/10 theo giờ London, tức 20h tối cùng ngày giờ Việt Nam, ông Sunak và bà Mordaunt phải giành đủ 100 phiếu ủng hộ của các nghị sĩ để đủ tư cách bước vào vòng tiếp theo.

Thống kê trên Sky News tối 24/10 cho thấy ông Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính, đã được gần 200 nghị sĩ công khai ủng hộ, bao gồm những nhân vật cộm cán nhất của Đảng Bảo thủ và nội các cũ.

Theo Reuters, vào đúng hạn chót, bà Mordaunt tuyên bố rút lui và tuyên bố ủng hộ ông Sunak tuyệt đối.

Theo quyết định của ủy ban đảng Bảo thủ, chỉ cần một ứng cử viên tranh thủ được sự ủng hộ của ít nhất 100 thành viên quốc hội từ đảng Bảo thủ, người đó nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo của đảng và Thủ tướng Anh.

Trước đó, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, bất chấp kỳ vọng, đã không đứng ra ứng cử vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ và người đứng đầu Nội các.

Ông Rishi Sunak, năm nay 42 tuổi, sẽ là thủ tướng trẻ nhất của Anh kể từ năm 1812 và là thủ tướng gốc Ấn Độ đầu tiên. Chính ông Sunak đã trở thành một trong những bộ trưởng đầu tiên khơi mào cho một loạt vụ từ chức trong nội các của ông Johnson, sau đó dẫn đến việc ông Boris Johnson phải từ chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem