Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong nhiều năm trở lại đây, có thể dễ dàng nhận thấy Cristiano Ronaldo luôn mặc áo dài tay ở CLB (từ Real Madrid, Juve đến M.U) và ĐTQG. Ở trận thắng Newcastle 4-1 đêm qua cũng không ngoại lệ, tiền đạo 36 tuổi mặc áo dài tay dù hầu hết các đồng đội diện áo ngắn tay.
Việc Ronaldo mặc áo dài tay đã trở thành "thương hiệu", nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao?
Không phải vì Ronaldo thích mặc áo dài tay mà đây được xem là sự "mê tín" của tiền đạo này. Theo các bài báo ở châu Âu, Ronaldo đã bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ thay đổi phong cách mặc áo kể từ sau khi tham dự EURO 2004 và World Cup 2006. Theo dõi 2 giải đấu đấy, Bồ Đào Nha đều thất bại, Ronaldo 2 lần bật khóc ngay trên sân, trong khi anh mặc áo ngắn tay.
Ở 2 giải đấu quốc tế sau đó, Ronaldo tiếp tục mặc áo ngắn tay và Bồ Đào Nha đều không thể tiến xa. Thế rồi anh có sự thay đổi về chiếc áo đấu, tức là chuyển sang mặc áo dài tay, tại EURO 2012. Ở giải này, Bồ Đào Nha vào được đến bán kết.
Đến EURO 2016, Ronaldo mặc áo dài tay và Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch, dù họ không phải là một trong ba ứng cử viên nặng ký nhất. Có lẽ chính vì vậy mà Ronaldo hầu như luôn mặc áo dài tay khi thi đấu từ hồi đó đến giờ.
Trong trận đầu tiên của vòng bảng ở EURO 2020 vừa qua, Ronaldo cũng mặc áo dài tay và Bồ Đào Nha thắng 3-0. Ở trận thứ hai gặp Đức, Ronaldo mặc áo dài tay ở hiệp 1 rồi bỗng nhiên mặc áo ngắn tay ở hiệp 2, có lẽ do nóng (hơn 30 độ C ở Munich), để rồi Bồ Đào Nha thua 2-4. Thế là đến trận thứ ba, Ronaldo quay lại "truyền thống" cũ ngay và mặc áo dài tay, cuối cùng thì Bồ Đào Nha hòa Pháp, giành một suất vào vòng loại trực tiếp.
Vì vậy, có thể hiểu đơn giản rằng Ronaldo mặc áo dài tay vì muốn mang lại may mắn cho đội bóng mà anh thi đấu. Không phải vì ai bàn tán mà bản thân anh có cảm giác như vậy.