Sa Pa sôi động với giá phòng từ 500.000-2.000.000 triệu đồng

Thanh Tùng Thứ hai, ngày 07/02/2022 13:59 PM (GMT+7)
Trong những ngày đầu năm, lượng khách du lịch ghé thăm Sapa có dấu hiệu tăng vọt. Cụ thể trong 6 ngày đầu năm, du lịch Sa Pa đón 73.000 lượt khách, tăng khoảng 122% so với cùng kì. Tuy nhiên, các dịch vụ, hoạt động phục vụ du lịch của Sapa vẫn đảm bảo bình ổn giá cả đón khách du xuân.
Bình luận 0

Du lịch Sapa nhộn nhịp đón khách những ngày đầu năm

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, ông Vương Trinh Quốc – chủ tịch UBND thị xã Sapa cho biết: “Do thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cùng những kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng nên Sapa đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động du lịch đầu năm. 

Các số liệu cũng như chỉ tiêu đón khách của địa phương đều đã vượt mức kế hoạch đề ra. Trong những ngày này, các khách sạn cao cấp từ 3 đến 5 sao đều đã hoạt động hết công suất và đã kín phòng toàn bộ. Các khu vực homestay cũng có tỉ lệ đón khách và phủ kín phòng ở mức 60%. 

Do đã phủ sóng vắc xin ở mức cao, đồng thời các địa điểm lưu trú, cơ sở ăn uống, dịch vụ để chủ động test nhanh cho nhân viên của mình. Nhờ đó, hoạt động đón khách và phục vụ khách du lịch diễn ra an toàn, hiệu quả và chủ động”.

Lượng khách dịp Tết tăng 122% so với cùng kỳ, Sa Pa quyết tâm bình ổn giá cả dịch vụ du lịch - Ảnh 1.

Du lịch Sapa đông khách trong ngày đầu năm. Ảnh: NVCC.

“Theo chủ trương chung trong kế hoạch phòng dịch của Chính phủ nên Sapa cũng hạn chế các hoạt động đông người. Với các lễ hội dân gian, địa phương thống nhất chỉ tổ chức phần lễ chứ không tổ phần hội. 

Đặc biệt, thị xã Sapa có rất nhiều điểm du lịch khác nhau, do đó khách du lịch không phải tập trung tại một điểm nhất định và sẽ hạn chế được nguy cơ lây lan dịch bệnh. Các dịch vụ tại khu vực cáp treo là nơi thu hút du khách đông nhất. 

Mặc dù lượng khách đổ về Sapa tăng cao trong những ngày đầu năm, tuy nhiên hoạt động quản lý và kiểm soát giá cả vẫn được thực hiện tốt. Các nhà hàng, khách sạn trên khu vực đều thực hiện theo chủ trương chung và quyết tâm không tăng giá, ép giá du khách. 

Bởi lẽ tất cả đều ý thức được tầm quan trọng và mong muốn giữ chân khách hàng. Dịch vụ cáp treo cũng đảm bảo hoạt động phục du khách, đồng thời có thêm chính sách giảm giá cho một số đối tượng khách du lịch nhất định”, ông Vương Trinh Quốc cho biết thêm.

Cũng theo ông Vương Trinh Quốc, trong thời gian tới thị xã Sapa sẽ tiếp tục tập trung xây dựng và phát huy những giá trị du lịch gắn với phát triển du lịch thiên nhiên. Đồng thời, Sapa cũng có kế hoạch chuẩn bị và sẵn sàng đón khách quốc tế trong thời gian tới đây.

Giá cả dịch vụ ở mức bình ổn, khách du lịch Sapa lưu trú kín phòng các khách sạn, homestay

Cũng mấy ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, lượng du khách đổ về Sa Pa tăng đột ngột nên việc đặt phòng đã gặp nhiều khó khăn với những khách không đặt trước. Tuy nhiên dù lượng người đổ về đông, đặt phòng khó khăn nhưng giá phòng khách sạn không vì thế mà tăng. 

Theo chia sẻ của anh Lù A Tầu – Chủ khu nghỉ dưỡng Sapa Eco-Home cho biết: “Hiện nay, các phòng tại khách sạn gần như đã được phủ kín toàn bộ. Từ ngày 27 Tết, lượng khách chủ yếu là khách nước ngoài lưu trú với thời gian từ 4 đến 8 đêm. Thời điểm từ mùng 3 Tết đổ ra, khách sạn chủ yếu phục vụ khách nội địa. 

Trong thời điểm trước Tết, giá dịch vụ tại các phòng đều đã giảm từ 50-60 %. Tuy nhiên, khi mùa du lịch ở mức cao điểm cũng chỉ quay về mức ban đầu và không tăng giá dịch vụ. Các phòng hiện có giá dao động từ 1.500.000 – 2.600.000 đồng/ phòng. Đây là mức giá được nhiều du khách đánh giá là phù hợp và tương xứng với chất lượng dịch vụ của khách sạn”.

Lượng khách dịp Tết tăng 122% so với cùng kỳ, Sa Pa quyết tâm bình ổn giá cả dịch vụ du lịch - Ảnh 2.

Du lịch Sapa bình ổn giá ngày đầu năm. Ảnh: NVCC.

Theo xu hướng chung, tỷ lệ phủ kín các phòng tại khách sạn Himalaya Sapa hotel cũng đạt ngưỡng trên 90%. Theo chia sẻ của anh Đinh Văn Huỳnh, chủ khách sạn cho biết: “Trong những ngày đầu năm, lượng khách đổ về đi du lịch Sapa rất đông. 

Toàn bộ các khách sạn đều trong tình trạng hoạt động hết công xuất để phục vụ khách du lịch. Công tác phòng chống và đảm bảo an toàn dịch bệnh cũng được thực hiện nghiêm túc với quy định 5K, khai báo y tế và đảm bảo giãn cách. 

Đồng thờ khách sạn cũng chủ động trong việc thường xuyên tổ chức test nhanh cho toàn bộ nhân viên để đảm bảo an toàn. Trong ngày đầu năm, giá các dịch vụ cũng đều được giữ nguyên để giữ chân du khách. Hiện tại giá phòng dao động ở mức 500.000 – 800.000 đồng/phòng”.

Lượng khách dịp Tết tăng 122% so với cùng kỳ, Sa Pa quyết tâm bình ổn giá cả dịch vụ du lịch - Ảnh 3.

Du khách hài lòng với hành trình trải nghiệm du lịch Sapa. Ảnh: NVCC.

Lựa chọn du lịch Sapa là điểm đến trong chuyến du lịch đầu năm, anh Lê Xuân Hoan (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi lựa chọn du lịch Sapa là điểm dừng chân trong chuyến du lịch đầu năm. Mặc dù dịp này lượng khách du lịch Sapa rất đông, các phòng lưu trú tại homestay nơi gia đình tôi dừng chân đã kín phòng nhưng giá cả các dịch vụ liên quan đều không tăng cao. Đây là điểm khiến tôi và rất nhiều khách du lịch Sapa dịp này vô cùng hài lòng”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem