Sa thải HLV Klinsmann, LĐBĐ Hàn Quốc phải bồi thường “khủng” ra sao?

PV Thứ sáu, ngày 16/02/2024 17:01 PM (GMT+7)
LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Klinsmann sau thất bại ở VCK Asian Cup 2024. Được biết, mức bồi thường vào khoảng 10 tỷ won (tương đương 183 tỷ đồng).
Bình luận 0

LĐBĐ Hàn Quốc sa thải HLV Klinsmann

Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA), ông Chung Mong-gyu đã công bố quyết định sa thải HLV Klinsmann sau cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ với các thành viên của liên đoàn. Vì nhiều lý do khác nhau, chiến lược gia người Đức sẽ không tiếp tục dẫn dắt ĐT Hàn Quốc dù vẫn còn hợp đồng tới hết VCK World Cup 2026.

"Sau khi xem xét đề xuất, chúng tôi đã quyết định thay thế HLV trưởng ĐTQG. Jurgen Klinsmann không đáp ứng được kì vọng của chúng tôi trong việc quản lí cầu thủ, phát huy điểm mạnh của ĐTQG và khả năng lãnh đạo", Chủ tịch KFA, ông Chung Mong-gyu thông báo.

Sa thải HLV Klinsmann, LĐBĐ Hàn Quốc phải bồi thường “khủng” ra sao?- Ảnh 1.

HLV Klinsmann đã bị KFA sa thải sau VCK Asian Cup 2024. Ảnh: KFA.

Ở VCK Asian Cup 2024, HLV Klinsmann đã bị truyền thông và NHM Hàn Quốc chỉ trích dữ dội sau khi ĐTQG Hàn Quốc để thua đối thủ dưới cơ là Jordan với tỷ số 0-2 ở bán kết. Giấc mơ vô địch châu Á lần đầu tiên kể từ năm 1960 của đội bóng xứ sở kim chi đã tan vỡ trong nỗi thất vọng.

Đặc biệt, trước trận bán kết Asian Cup 2024 với Jordan, đội tuyển Hàn Quốc đã xảy ra cuộc xung đột cá nhân giữa Lee Kang-in và Son Heung-min. HLV Klinsmann không thể hiện được vai trò quản lý của mình trong phòng thay đồ.

Theo trang tin Money Today, LĐBĐ Hàn Quốc chấp nhận đền bù hợp đồng với số tiền 10 tỷ won (tương đương 183 tỷ đồng) khi quyết định sa thải HLV Klinsmann. Số tiền đền bù này bao gồm tiền lương cho hơn 2 năm còn lại trong hợp đồng của HLV Klinsmann và phí phạt theo các điều khoản khác.

Sa thải HLV Klinsmann, LĐBĐ Hàn Quốc phải bồi thường “khủng” ra sao?- Ảnh 2.

Chủ tịch KFA, ông Chung Mong-gyu rất thất vọng khi nói về Klinsmann trong quyết định sa thải. Ảnh: KFA.

Klinsmann tiếp quản ghế HLV trưởng của Hàn Quốc thay cho người tiền nhiệm Paulo Bento từ tháng 3/2023. Kể từ khi tiếp quản ĐT Hàn Quốc, vị chiến lược gia 59 tuổi phải nhận khá nhiều lời chỉ trích vì tỏ ra thiếu tận tâm trong công việc. Thay vì tới Hàn Quốc thường xuyên để làm việc trực tiếp, ông lại chủ yếu đưa ra những chỉ thị từ tận Los Angeles (Mỹ).

Sau khi thông báo sa thải được phát đi, HLV Klinsmann cho biết: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tới ban huấn luyện, các cầu thủ, người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc. Cảm ơn rất nhiều vì sự hỗ trợ của mọi người đã đưa đội bóng tới bán kết Asian Cup. Hành trình của tôi trong 12 tháng qua thật đáng kinh ngạc khi trải qua 13 trận không thua trước trận bán kết".

Theo hãng tin Yonhap, LĐBĐ Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm cựu danh thủ Hong Myung-bo ngồi vào ghế nóng thay thế Klinsmann.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem