Sài Gòn FC “vỡ” kế hoạch “Nhật hóa”, đón trung vệ Hàn Quốc cao 1m90

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 14/01/2022 18:40 PM (GMT+7)
Sài Gòn FC từng rất hy vọng họ sẽ trở thành một CLB chuyên nghiệp theo mô hình bóng đá Nhật Bản, nhưng vì dịch Covid-19 cũng như thành tích thi đấu không tốt, mọi chuyện đã đổ bể. Giờ đây, đội bóng Sài Thành phải bắt tay vào một kế hoạch mới…
Bình luận 0

Đầu mùa giải 2021, Sài Gòn FC thực hiện một cuộc đại cải tổ CLB. Tân Chủ tịch Trần Hòa Bình tiến hành "Nhật hóa" đội bóng Sài Thành và thu hút rất nhiều sự chú ý từ trước ngày khai mạc.

Cụ thể, Sài Gòn FC đã ký kết hợp tác chiến lược với FC Tokyo về kinh doanh trường học, quản lý CLB nói chung và thành lập học viện bóng đá trong chiến dịch "Nhật hóa". Họ mua lại bốn cựu cầu thủ J-League gồm Daisuke Matsui, tiền vệ Hiroyuki Takasaki, trung vệ Ryutaro Karube và Woo Sang-ho, mời các chuyên gia Nhật từ FC Tokyo về tăng cường cho bộ phận quản lý và huấn luyện, như ông Masahiro Shimoda trở thành giám đốc cấp cao. Vào tháng 2/2021, Sài Gòn FC ký kết hợp tác với FC Ryukyu và đồng ý đưa cầu thủ Việt Nam chơi bóng tại đây vào mùa hè 2021.

Sài Gòn FC “vỡ” kế hoạch “Nhật hóa”, đón trung vệ Hàn Quốc cao 1m90 - Ảnh 1.

Ahn Byung Keon từng khoác áo Sài Gòn FC ở mùa giải 2020.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát khiến các giải đấu tại Việt Nam bị hoãn lại và rồi bị hủy bỏ vào tháng 8 vừa qua, khiến Sài Gòn FC rơi vào khó khăn về tài chính và buộc phải hủy bỏ kế hoạch "Nhật hóa" của mình. Theo đó, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương phải hủy bỏ hợp đồng đối với các cầu thủ Nhật để cắt giảm chi phí, hoãn lại việc đưa Cao Văn Triền sang FC Ryukyu và trả Trần Danh Trung lại cho CLB Viettel.

"Vỡ" kế hoạch "Nhật hóa", Sài Gòn FC buộc phải chuyển sang một kế hoạch khác cho mùa giải 2022. Cụ thể, HLV Phùng Thanh Phương đã mạnh tay "thay máu" đội bóng áo hồng. Họ đã thanh lý hợp đồng với 18 gương mặt ở mùa trước, đồng thời đón về 16 gương mặt mới. Những cái tên đã gia nhập đội bóng Sài Thành có thể kể ra Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Văn Sơn, Bùi Ngọc Long, Vũ Hồng Quân, Nguyễn Hoài Anh, Đoàn Anh Việt, Trần Gia Nam, Lâm Thuận, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Văn Đạt, Cao Hoàng Trường Long, Nguyễn Việt Phong và Bolaji Oseni…

Mới đây, Sài Gòn FC đã đón thêm một gương mặt nữa cho mùa giải 2022. Đó là cái tên mới mà cũ - Ahn Byung Keon. Trung vệ người Hàn Quốc đã chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Sài Gòn FC. Anh từng khoác áo đội bóng Sài Thành ở mùa giải 2020. Sau đó, Ahn Byung Keon chuyển tới CLB Topenland Bình Định. Sau khi V.League 2021 bị hủy, Ahn Byung Keon không được đội chủ sân Quy Nhơn giữ lại.

Tưởng như trung vệ này sẽ rời Việt Nam sau mùa giải năm nay thì Sài Gòn FC đã liên hệ với anh. Ở mùa giải 2020, Ahn Byung Keon cùng Geovane và Pedro Paulo là 3 trong những nhân tố quan trọng bậc nhất giúp Sài Gòn FC cán đích ở vị trí thứ ba.

Cầu thủ này sở hữu chiều cao lên đến 1m90. Không chiến tốt, Ahn Byung Keon còn rất điềm tĩnh trong từng tình huống phán đoán. Dẫu vậy, anh không còn giữ được phong độ cao khi đến thi đấu cho Sài Gòn FC. Cầu thủ này hy vọng sẽ trở lại chính mình khi trở về Sài Gòn FC…

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2022, Sài Gòn FC đã tham dự Giải Bóng đá Truyền hình Bình Dương lần thứ XXI năm 2021 - Cup Number 1 và giành ngôi á quân khi thua chủ nhà B.Bình Dương ở trận "chung kết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem