Sao Mai Thu Hằng tiết lộ đã “phải lòng” và mê đắm vẻ đẹp Tây Bắc

Huy Hoàng Thứ năm, ngày 03/01/2019 17:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ lý do vì sao chọn Y Tý, Bát Xát – Lào Cai để quay MV “Nhà em ở lưng đồi”, Sao Mai Thu Hằng cho hay, cô như “phải lòng” vẻ đẹp của Tây Bắc nên dù hai lần lên đến Lào Cai, gặp sự cố đường sạt lở, sương mù nhưng lần thứ 3 vẫn quyết tâm đi tiếp.
Bình luận 0

Chiều 2.1, Quán quân dòng nhạc nhẹ Sao Mai – Thu Hằng ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếp theo với tựa đề “Nhà em ở lưng đồi” với góp mặt của các nghệ sĩ đến chúc mừng gồm NSND Thu Hiền, NSƯT Quốc Hưng, nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca sĩ - nhạc sĩ Phạm Phương Thảo…

img

Chia sẻ về MV “Nhà em ở lưng đồi”, Thu Hằng cho biết, ca khúc này của nhạc sĩ Đức Trịnh và đã quá quen thuộc với khán giả khi được các đàn anh, đàn chị trước đó thể hiện rất thành công. Nhưng Thu Hằng không bị áp lực bởi cô hát bằng cảm xúc và cảm nhận riêng của mình.

“Tôi tự tin với cảm xúc mình có, mình dành cho bài hát, mỗi người có nét riêng khác nhau, cảm xúc của tôi chắc chắn có sự mới mẻ riêng”, Thu Hằng nói.

img

Nhận xét về đứa con tinh thần của mình, nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ: “Cách đây 3 năm tôi là Trưởng Ban giám khảo chấm Hằng giải nhất Sao Mai. Hôm nay tôi thấy tự hào vì mình chấm chính xác, không nhầm. Khi nãy nghe Hằng hát, tôi quá xúc động vì Hằng hát rất tình cảm. Xem MV thì tôi thấy thoả mãn cả phần nghe và phần nhìn”.

“Bài này tôi mới viết năm nay nhưng có rất nhiều bản phối. Tuy nhiên Hằng vẫn có bản phối khác hẳn. Nghe Hằng hát dung dị, bay bổng, lả lướt và hình ảnh rất đẹp”, nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ thêm.

img

MV “Nhà em ở lưng đồi” được nữ ca sĩ và êkíp thực hiện trong 2 ngày tại Y Tý, Bát Xát - Lào Cai. MV gây ấn tượng không chỉ vì trời xanh, mây trắng, nắng vàng, núi đồi trập trùng, cỏ cây rạng rỡ sắc màu, mà còn khiến người xem thích thú trước cảnh cô gái đứng trước hiên nhà sáng sớm tinh khôi trước khung cảnh rừng núi, cảnh những em nhỏ vui chơi hồn nhiên nơi sân nhà, cùng nhau bứt trái hồng rừng và tận hưởng vị ngọt thiên nhiên.

Người xem không thể không nao nức khi thấy hình ảnh chàng du khách cùng các em nhỏ hái những trái bí nặng trên mái nhà và tíu tít cùng nhau mang về nhà… Và “xứ sở hạnh phúc” như thần tiên hơn khi có những cánh đào rừng đã chớm nở vào những ngày đầu đông, tô điểm cho vẻ đẹp đất trời.

img

Những hình ảnh ấy dễ khiến người ta liên tưởng đến những vùng đất hạnh phúc nhất thế giới, những nơi không chịu tác động của công nghệ, của những lo toan, bon chen, chỉ có tình người ấm nồng với cuộc sống an yên giữa thiên nhiên hoang sơ, trong trẻo. “Xứ sở hạnh phúc” của Thu Hằng đúng là như vậy…

Sao Mai Thu Hằng chia sẻ, MV tái hiện được hình ảnh xứ sở hạnh phúc vì Y Tý quá đẹp, cảnh sắc còn hoang sơ và con người nơi đây rất hiền hoà, hồn hậu, làm bất cứ ai đến đây cũng sẽ lập tức thấy mình như lạc bước, tâm hồn tĩnh lại, bình an.

img

“Khi đạo diễn bảo chọn Y Tý, tôi về search mạng thấy cảnh đẹp quá, tôi muốn lên quay luôn và cả êkíp đã lên đường. Tuy nhiên 2 lần đi đều bị hủy, vì 1 lần gặp sạt lở và 1 lần sương mù, lên Lào Cai rồi lại phải quay về. Lúc đó tôi cũng thấy nản vì chỉ muốn quay luôn khi nghe bài hát đó.

Tháng 12, cả êkíp chọn được 2 ngày quay, thời tiết ủng hộ, nắng đẹp. Chặng đường lên Y Tý không hề dễ dàng, tôi đi vùng cao cũng nhiều, gặp điều kiện thời tiết xấu cũng nhiều, cũng có nhiều khi thấy sợ hãi vì đường núi hiểm trở, nhưng đi lên Y Tý còn sợ hơn vì đường núi quanh co, một bên là vực, đường cua liên tục. Tôi đã rất sợ và không dám ngủ, mặc dù tôi là người rất say xe. 

Thế nhưng, vừa đặt chân đến Y Tý, bao nhiêu nỗi sợ, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu những lo lắng, bấn loạn của đời sống bỗng dưng tan biến đâu hết sạch. Y Tý trả cho tôi một sự bình yên tuyệt vời mà không dễ gì có thể có được. Bản thân Hằng khi lưu lại Y Tý mấy ngày quay MV luôn có một cảm giác hạnh phúc, khoan khoái. Tôi đã nghĩ rằng sau này khi nào có điều gì muộn phiền, khi nào stress, hãy cứ đến Y Tý, sẽ được “tái tạo” ngay tức khắc”, Thu Hằng tâm sự.

img

Nói về lý do chọn Y Tý để làm bối cảnh trong MV của mình, Thu Hằng cho biết: "Tôi ấp ủ thực hiện MV quay ở Tây Bắc và tôi yêu cảnh đẹp quê hương đất nước mình, may mắn vì luôn được đồng hành cùng gia đình NSƯT Quốc Hưng. Những năm gần đây tôi thường xuyên thực hiện những chuyến đi từ thiện ở vùng cao và mỗi lần đến những mảnh đất khác nhau của Tây Bắc đều đem lại cho tôi nhiều cảm xúc. Có điều gì đó rất lạ, luôn thúc đẩy mình muốn làm gì đó để khoe với mọi người cảnh đẹp và con người Tây Bắc".

img

Các em nhỏ ở Y Tý được đạo điễn đưa vào trong MV

Đạo diễn Xuân Chung chia sẻ về ý tưởng lên Y Tý thực hiện MV: “Khi gặp Hằng bàn bạc ý tưởng làm MV thì Hằng nói đặc biệt yêu Tây Bắc. Chúng tôi cũng biết là rất nhiều người làm ở Tây Bắc và cả Y Tý rồi...

Bài nhạc đã quen, phải nhờ anh Dương Trường Giang phối mới. Sau đó tôi phải làm sao để thể hiện không giống những MV đã từng thực hiện về Tây Bắc. Trên Y Tý không có dân tộc Dao nhưng tôi nhờ bạn stylist biến hóa, lấy những nét dân tộc truyền thống trên đó. Còn diễn viên thì… các em nhỏ quá đẹp tôi không phải làm gì cả”.

img

Nói thêm lý do vì sao không chọn những diễn viên hot vào MV để tạo sự thu hút hơn với công chúng, đạo diễn Xuân Chung cho hay, mời gương mặt diễn viên hot cũng tốt, sẽ tăng độ truyền thông cho sản phẩm. "Nhưng tôi chọn Hiếu Su bởi nhận thấy Hiếu có độ trong sáng nhất định, phù hợp với gương mặt trong sáng của Thu Hằng và đúng với tiêu chí, bối cảnh MV. Nếu chọn người nổi tiếng, menly thì không phù hợp. Tôi cố ý chọn gương mặt trong sáng và ít người biết càng tốt", đạo diễn Xuân Chung cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem